Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Không quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn "Vigilant Storm"

Write: 2022-10-31 15:47:55Update: 2022-10-31 18:08:47

Không quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn "Vigilant Storm"

Photo : YONHAP News

Từ ngày 31/10, Không quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Không quân 7 của Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm", kéo dài tới ngày 4/11. 

Không quân Hàn Quốc điều động hơn 140 máy bay như chiến đấu cơ F-35A, F-15K, KF-16, máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-330. Không quân Mỹ cử hơn 100 máy bay như chiến đấu cơ F-35B, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay do thám tầm cao U-2, máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135.

Ngoài ra, Lực lượng Thủy quân lục chiến, Hải quân và Lục quân Mỹ cũng tham gia tập trận. Không quân Australia cử 1 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-30A, lần đầu tiên tập trận cùng liên quân Hàn-Mỹ.

Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35B được điều động từ căn cứ Iwakuni của lực lượng quân đồn trú Mỹ ở Nhật Bản tới căn cứ trong nước.

Tổng cộng, máy bay của liên quân hai nước sẽ xuất kích hơn 1.600 lượt bay trong cuộc tập trận lần này, quy mô kỷ lục theo Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF).

Trong thời gian tập trận, Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ Hàn Quốc (KAOC) sẽ điều hành và kiểm soát nguồn lực chiến đấu liên quân theo thời gian thực, kiểm tra năng lực thực thi tác chiến.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, liên quân Hàn-Mỹ tiến hành tập trận chung trên không quy mô lớn như trên sau tháng 12/2017. Tháng 7 năm nay, Mỹ điều động chiến đấu cơ F-35A, tháng 10 điều động tàu sân bay Ronald Reagan, và lần này là chiến đấu cơ F-35B tới bán đảo Hàn Quốc

Không quân Hàn-Mỹ lần đầu tiến hành cuộc tập trận trên vào năm 2015 dưới tên gọi "Vigilant Ace". Từ năm 2018, hai nước đổi tên thành cuộc tập trận trạng thái sẵn sàng chiến đấu tổng hợp (CFTE). Từ năm nay, cuộc tập trận lại được đổi tên thành "Vigilant Storm", mở rộng quy mô hơn nhằm tăng cường năng lực chiến thuật mang tính chiến lược của Không quân hai nước, củng cố trạng thái phòng thủ liên quân. Trước đó, vào năm 2018, chỉ có Không quân Hàn Quốc tập trận, liên quân Hàn-Mỹ chỉ diễn tập quy mô nhỏ dưới cấp tiểu đoàn. Năm 2019, hai bên không tổ chức tập trận. 

Mặt khác, thông qua các hãng truyền thông tuyên truyền Nhà nước, Bắc Triều Tiên lên án mạnh mẽ cuộc tập trận này, đổ lỗi trách nhiệm cho quân đội Hàn-Mỹ đang làm xấu thêm tình hình bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập