Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong cuộc gặp với báo giới ngày 8/11 cho biết sau 4 lần họp của Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Chính phủ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc họp thu thập ý kiến theo hình thức mở rộng, và hiện đang xem xét phương án thu thập ý kiến theo các hình thức khác.
Tuy nhiên, quan chức trên không tiết lộ thời gian, đối tượng hay phương thức lấy ý kiến cụ thể, chỉ cho biết sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.
Sau khi Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến kết thúc hồi tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã tiến hành trưng cầu ý kiến công khai hay các buổi thảo luận, nhưng cũng không công bố về kế hoạch cụ thể .
Nhiều ý kiến nhận định phía Nhật Bản đã không hưởng ứng như kỳ vọng của Chính phủ Hàn Quốc, các cuộc thảo luận giữa hai bên chưa đạt được kết quả.
Seoul và Tokyo gần đây đã liên tiếp tổ chức các cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, song Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa công bố về việc Nhật Bản đã có đóng góp thế nào để giải quyết vấn đề.