Trong cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về bất động sản dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho hôm 10/11, Chính phủ đã quyết định sửa đổi danh sách các khu vực hạn chế đầu cơ bất động sản.
Trước đó ngày 9/11, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định chính sách nhà ở và đã thẩm định và thông qua nội dung điều chỉnh các khu vực "quá nóng" về đầu cơ bất động sản. Trong lần thẩm định này, ngoại trừ 25 quận thuộc thành phố Seoul và 4 thành phố tỉnh Gyeonggi (Gwacheon, Seongnam, Hanam và Gwangmyeong), các địa phương còn lại thuộc tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon và thành phố Sejong, sẽ được rút khỏi danh sách hạn chế đầu cơ.
Ủy ban thẩm định chính sách nhà ở giải thích toàn bộ khu vực thành phố Seoul vẫn nằm trong danh sách "khu vực về đầu cơ về bất động sản" khi cân nhắc đến ảnh hưởng của hiệu ứng lan tỏa, nhu cầu phát triển đô thị và nhu cầu nhà ở cao.
Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cho biết dù không thể tránh khỏi việc giảm giá nhà, song Hàn Quốc cần phải đề phòng việc lãi suất gần đây có xu thế tăng mạnh sẽ khiến thị trường bất động sản đóng băng đột ngột.
Những người có ý định mua bán bất động sản ở những khu vực được dỡ bỏ danh sách trên lần này sẽ được nới lỏng quy chế cho vay và thuế; không có hạn chế về việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà chưa nhận bàn giao. Danh sách mới sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 14/11.