Từ ngày 11/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 6 ngày.
Chiều cùng ngày, Tổng thống đã tới Phnom Penh, Campuchia, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du. Tiếp theo, Tổng thống tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trình bày về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Hàn Quốc vì tự do, hòa bình và thịnh vượng, và công bố Sáng kiến liên minh Hàn Quốc-ASEAN.
Trong ngày 12/11, Tổng thống sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 gồm 10 nước Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Hàn-Trung-Nhật tham dự chung một cuộc họp kể từ sau lần cuối cùng vào tháng 12/2019.
Trong ngày 13/11, Tổng thống sẽ tham dự các sự kiện như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Trong đó, Hội nghị thượng đỉnh giữa Seoul và Washington gần đây nhất diễn ra cách đây 6 tháng, vào ngày 21/5 năm nay.
Sau đó, Tổng thống sẽ di chuyển tiếp tới đảo Bali, Indonesia trong đêm ngày 13/11. Vào ngày 14/11, ông Yoon sẽ tham dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu (B20 Summit) có sự tham gia của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đến từ Nhóm 20 nền kinh tế lớn và Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn Quốc-Indonesia. Tổng thống sẽ tham dự tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 15/11, có bài diễn thuyết ở phiên thảo luận về chủ đề lương thực, năng lượng, an ninh và y tế.
Lần này, lãnh đạo các nước liên quan tới Bắc Triều Tiên như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều quy tụ tại Bali, nên dự kiến sẽ nổ ra một cuộc đua ngoại giao quyết liệt liên quan tới vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống cho biết đã lập sẵn kế hoạch đối phó trong trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7.
Tổng thống cũng sẽ hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước ASEAN như Campuchia, Thái Lan, Philippines.