Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 15/11 thông báo sẽ thay đổi phương thức tuyển dụng đối với lao động Hàn kiều nhập cảnh bằng thị thực du lịch kết hợp làm việc (H-2), từ hình thức chỉ định và liệt kê các ngành nghề được phép tuyển dụng đối tượng này sang hình thức cho phép tuyển dụng tất cả, trừ những ngành nghề không được phép.
Những người thuộc diện visa du lịch kết hợp làm việc (H-2) là những Hàn kiều mang quốc tịch nước ngoài trên 18 tuổi đến từ Trung Quốc và 6 nước thuộc Liên Xô cũ là Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan.
Vào cuối năm ngoái, Ủy ban chính sách nhân lực người nước ngoài đã nhất trí thay đổi phương thức quyết định ngành nghề được phép tuyển dụng Hàn kiều nhập cảnh bằng thị thực thăm thân, để bắt đầu áp dụng từ năm sau.
Theo đó, tất cả các ngành nghề bao gồm những ngành dịch vụ gần đây đang gặp khó khăn vì thiếu nhân lực như nhà nghỉ, quán ăn, quán rượu, ngành xuất bản sẽ được phép tuyển dụng Hàn kiều mang visa H-2. Các cơ quan cung cấp dịch vụ giúp việc nhà cũng được phép tuyển dụng đối tượng này.
Tuy nhiên có 22 ngành nghề không được phép tuyển dụng gồm những ngành có mức lương tương đối cao, hay có tỷ lệ thiếu nhân lực thấp như dịch vụ thông tin, dịch vụ giáo dục.
Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jung-sik trong buổi tọa đàm nhằm giải đáp vướng mắc trong tuyển dụng Hàn kiều diện visa H-2 diễn ra ngày 15/11 bày tỏ hy vọng quyết định lần này sẽ giúp giải quyết được vấn nạn thiếu nhân lực của các ngành nghề đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động trong nước.
Chính phủ hiện đang có kế hoạch sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Sắc lệnh thi hành Luật quản lý xuất nhập cảnh, có nội dung liên quan đến tư cách cư trú của những đối tượng trên, cho đến ngày 22/11.