Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 15/11 xác nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ thứ ba trong nước.
Bệnh nhân là người Hàn Quốc, nhập cảnh từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất vào ngày 4/11 vừa qua. Vào thời điểm nhập cảnh, người này không phát sinh bất cứ triệu chứng nào, nhưng đến ngày 8/11 lại bị sốt, đổ mồ hôi và ngứa. Đến ngày 13/11, bệnh nhân đã nhập viện tại một bệnh viện ở tỉnh Gyeonggi sau khi cảm thấy các triệu chứng và đau nhức ở các vết tổn thương da trên toàn thân. Kết quả xét nghiệm gen cho thấy người này dương tính với virus đậu mùa khỉ.
Ca nhiễm này hiện đang nhập viện điều trị tại bênh viện chỉ định, vẫn còn đau nhức cục bộ nhưng tình trạng sức khỏe ổn định.
Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đã chuyển bệnh nhân tới Viện Y tế quốc gia (NMC) để theo dõi, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ học đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân nhằm phân loại và quản lý nguy cơ với những người tiếp xúc theo mức độ phơi nhiễm.
Đây là ca nhiễm đậu mùa khỉ phát sinh tại Hàn Quốc sau hai tháng rưỡi kể từ ngày 3/9. Ca nhiễm đầu tiên trong nước là một người Hàn nhập cảnh từ Đức, được chẩn đoán nhiễm bệnh vào ngày 22/6 vừa qua. Ca nhiễm thứ hai cũng là người Hàn nhập cảnh từ châu Âu.
Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết năng lực phòng chống bệnh hiện tại có thể kiểm soát tốt bệnh đậu mùa khỉ, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là sự hợp tác của người dân và giới y tế trong việc phát hiện sớm ca nhiễm, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Đối với người dân đi du lịch những nước phát sinh đậu mùa khỉ cần phải tuân thủ quy tắc phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay, và liên hệ với KDCA khi phát sinh triệu chứng nghi ngờ trong vòng 21 ngày sau khi nhập cảnh. Các y bác sĩ cũng cần phải mang đồ bảo hộ an toàn khi khám cho các bệnh nhân nghi nhiễm đậu mùa khỉ, theo dõi và khai báo khi xác định có ca nhiễm.