Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 16/11, Đại diện đảng tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ trích thành quả ít ỏi trong chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 6 ngày của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Ông Park nhấn mạnh Tổng thống đã giấu nhẹm chính sách phương Nam mới và phương Bắc mới của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, vốn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật đã không đạt được tiến triển nào như kỳ vọng trong các vấn đề lịch sử. Tổng thống Yoon đã nhất trí về việc chia sẻ thông tin cảnh báo sớm tên lửa Bắc Triều Tiên giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, gần như khôi phục lại Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) trong khi chưa hề nhận được lời xin lỗi từ phía Tokyo về vấn đề áp đặt quy chế kiểm soát xuất khẩu với Seoul.
Đại diện đảng đối lập đặc biệt chỉ trích việc thông tin hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật lần này chỉ được biết đến sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin, đặt câu hỏi về "sự tình" ẩn giấu phía sau.
Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đưa ra lập trường nguyên tắc về vấn đề trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Washington, đây là "những lời nói dễ nghe" nhưng thực tế là chẳng có điều gì khác đi.
Đại diện đảng đối lập nhấn mạnh Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội. Giờ đây, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã kết thúc, ông Yoon phải tạo ra được thành quả rõ nét trong ngoại giao với Chính phủ và Quốc hội Mỹ.
Ngoài ra, ông Park cũng lên án việc Chính phủ đương nhiệm kiểm soát truyền thông "chưa từng thấy" trong chuyến công du lần này của Tổng thống, điển hình là việc không cho phóng viên của đài MBC đi cùng chuyên cơ của Tổng thống.
Ông Yoon đã đi ngược lại phát ngôn của chính mình hồi tháng 4 năm nay nhân Ngày Báo chí, nói rằng tự do ngôn luận là điều hết sức quan trọng để đảm bảo tính đa dạng, vốn là tài sản quan trọng của quốc gia và xã hội, điều cơ bản để giám sát quyền lực. Chỉ trong vòng 6 tháng ông Yoon lên nắm quyền, tự do ngôn luận của Hàn Quốc đã có bước lùi tới 30, 40 năm. Liên đoàn quốc tế các nhà báo ngày 15/11 cũng đã ra tuyên bố lên án Chính phủ và Tổng thống Yoon Suk-yeol đàn áp ngôn luận. Đại diện đảng đối lập hối thúc Tổng thống dừng ngay hành vi kiểm soát ngôn luận.
Ngược lại, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk thì đánh giá chuyến công du Đông Nam Á vừa rồi của Tổng thống đã "khai thông huyết mạch" ngoại giao cho Hàn Quốc.
Trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 16/11, ông Chung nhấn mạnh đồng minh Hàn-Mỹ chỉ là "hư danh" trong vòng 5 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden cười rạng rỡ khi khoác tay Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee mới chính là hình ảnh mang tính biểu tượng cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã được khôi phục.
Ông Chung cho rằng quan hệ Hàn-Nhật dưới thời chính quyền tiền nhiệm đã xấu đi tồi tệ nhất kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965. Sau khi lên nắm quyền, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương, như việc nghị sĩ hai nước tổ chức giải bóng đá hữu nghị kỷ niệm 20 năm đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2002.
Mặt khác, Chủ tịch Chung đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đặt vấn đề một cách thẳng thắn với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề hạt nhân và các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.
Ông Chung nhấn mạnh ngoại giao là một chiến trường không có tiếng súng, khen ngợi Tổng thống Yoon Suk-yeol đã làm hết sức của mình trên chiến trường ngoại giao, đưa nền ngoại giao của Hàn Quốc trở lại quỹ đạo bình thường.