Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/11 đã đề cập đến tiến triển của hai vấn đề nổi cộm hiện tại giữa Hàn Quốc với hai nước đồng minh là Mỹ và Nhật Bản.
Trước hết, về vấn đề Mỹ gây bất lợi cho xe ô tô điện xuất xứ Hàn Quốc theo Luật giảm lạm phát (IRA), trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN), Tổng thống Mỹ Joe Biden tái xác nhận rằng sẽ đánh giá lại sự đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc cho kinh tế Mỹ. Ông cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục thảo luận những ảnh hưởng của Luật giảm lạm phát đối với Seoul.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích thêm dựa trên nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ và thông qua các kênh đa dạng như cơ chế thảo luận IRA cấp chuyên viên song phương, hai nước sẽ bàn bạc về các phương án ưu đãi thuế như miễn hoặc khấu trừ thuế đối với những doanh nghiệp Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư vào Mỹ, bao gồm cả phương án giải quyết các yếu tố mang tính phân biệt trong chế độ khấu trừ thuế ngành xe điện tại Mỹ.
Mặt khác, trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk cũng đề cập đến kết quả hội đàm thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn-Nhật tại Phnom Penh, cũng là một hoạt động bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Tại đây, hai nước đã đối thoại một cách cởi mở về những vấn đề tồn đọng như người dân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động trong Thế chiến II khi Hàn Quốc dưới ách thống trị của Nhật Bản.
Về nội dung trên, phát ngôn viên Lim cho biết Bộ đang tiếp tục thu thập ý kiến không những của các nạn nhân mà còn của nhiều tầng lớp trong xã hội Hàn Quốc. Do đó, hiện chưa đưa ra được thời gian và phương thức cụ thể. Ông Lim nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao sẽ luôn giữ thái độ cứng rắn khi bàn bạc với Nhật Bản để có thể đưa ra phương án hợp lý nhất và nhận được sự đồng tình của nạn nhân nói riêng và người dân Hàn Quốc nói chung.