Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/11 đã có buổi hội đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đang trong chuyến thăm Seoul, nhất trí mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị của quốc gia này. Lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng và phát triển hơn nữa hợp tác song phương ở ngành công nghiệp quốc phòng, lĩnh vực năng lượng tương lai.
Văn phòng Tổng thống cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về tình hình phát triển quan hệ song phương, phương án tăng cường hợp tác thực chất, tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Trung Đông.
Tổng thống Yoon đánh giá Ả-rập Xê-út vừa là đối tác thương mại, đối tác xây dựng tại nước ngoài lớn nhất của Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông, vừa là một đối tác trọng tâm của Hàn Quốc về kinh tế, an ninh năng lượng. Thời điểm hiện tại là vô cùng thích hợp để hai nước phát triển nhảy vọt quan hệ song phương, trong bối cảnh Ả-rập Xê-út đang mở ra tương lai mới thông qua "Tầm nhìn 2030".
Đáp lại, Thái tử Ả-rập Xê-út đánh giá kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp lớn vào phát triển hạ tầng của quốc gia này. Dựa trên nền tảng là niềm tin gây dựng trong thời gian qua, ông hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác, nhằm thực hiện "Tầm nhìn 2030" của Ả-rập Xê-út.
Thái tử Mohammed bin Salman bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác một cách vượt bậc với Hàn Quốc ở ba lĩnh vực là năng lượng, công nghiệp quốc phòng, xây dựng hạ tầng.
Hai nước nhất trí phát triển quan hệ song phương thành "quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai"; lập ra Ủy ban quan hệ đối tác chiến lược để xúc tiến một cách hệ thống các dự án hợp tác.
"Tầm nhìn 2030" của Ả-rập Xê-út có nội dung là xây dựng đô thị mới siêu lớn, như dự án "Neom City", nhằm đưa quốc gia này thoát khỏi cơ cấu kinh tế tập trung vào dầu mỏ như hiện nay, với tổng ngân sách đầu tư là 500 tỷ USD. Các doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới đều đang chạy đua để được tham gia vào dự án này.