Cuộc họp về chiến lược xuất khẩu nền công nghiệp quốc phòng năm 2022 đã diễn ra trong ngày 24/11 tại thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, trụ sở Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI).
Tại đây, Thứ trưởng Quốc phòng Shin Beom-chul cho biết kỹ thuật và nền tảng của ngành công nghiệp quốc phòng sẽ được củng cố nếu Hàn Quốc mở rộng xuất khẩu ngành này, đồng thời tạo nên vòng tuần hoàn tích cực trong việc hiện đại hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội Hàn Quốc.
Từ năm 2022 đến năm 2026, Bộ Quốc phòng mỗi năm sẽ chọn ra 20 đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng mới như chất bán dẫn hoặc trí tuệ nhân tạo (AI), để hỗ trợ toàn diện từ tư vấn, xây dựng vốn, nghiên cứu và phát triển sao cho phù hợp với tính chất và giai đoạn phát triển của từng doanh nghiệp.
Thêm vào đó, Seoul cũng sẽ xây dựng Quỹ cải cách kỹ thuật công nghiệp quốc phòng với quy mô 120 tỷ won (90 triệu USD) để các công ty đầu tư mạo hiểm có thể huy động vốn một cách suôn sẻ.
Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc sẽ chủ động cung cấp dịch vụ hậu mãi cho các quốc gia thu mua sản phẩm công nghiệp quốc phòng hoặc vũ khí của Hàn Quốc, như hướng dẫn cách vận hành vũ khí thông qua tập trận chung hoặc hỗ trợ giáo dục kỹ thuật cho quân đội nước đó.
Chính phủ cũng sẽ nâng tỷ trọng ngân sách nghiên cứu và phát triển lên 10% tổng số ngân sách quốc phòng, để nắm bắt các kỹ thuật trọng tâm tương lai như trí tuệ nhân tạo, vũ khí siêu thanh, sinh học tổng hợp, năng lượng cao để mở đường cho việc phát triển vũ khí mới.
Với kế hoạch trên, Seoul đặt mục tiêu chiếm hơn 5% thị phần công nghiệp quốc phòng thế giới cho đến năm 2027, vươn lên vị trí thứ 4 trong các nước xuất khẩu công nghiệp quốc phòng.