Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc kỳ họp định kỳ Quốc hội, chính giới Hàn Quốc đang gấp rút đàm phán về dự thảo ngân sách bổ sung năm tài khóa 2023. Hiện tại, đảng cầm quyền và đảng đối lập đang đặt mục tiêu thông qua dự thảo tại ngày cuối cùng của khóa họp định kỳ Quốc hội là ngày 9/12.
Tuy nhiên, hai bên vẫn đang mâu thuẫn lập trường sâu sắc về việc thông qua các hạng mục ngân sách như ngân sách di dời Văn phòng Tổng thống, quy mô cắt giảm ngân sách các cơ quan như Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán, cũng như các dự luật đi kèm về việc hạ thuế doanh nghiệp, thuế bất động sản tổng hợp.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng đối lập đang cố tình cản trở việc thông qua dự thảo bất chấp dự thảo ngân sách năm sau giữ nguyên hoặc cắt giảm một số hạng mục so với trước.
Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì cho rằng hai bên còn phải giải quyết nhiều vấn đề trong dự thảo ngân sách, như việc Chính phủ đương nhiệm đã "vung tay quá trán" trong quá trình di dời Văn phòng Tổng thống, hay việc Tổng thống Yoon Suk-yeol lạm dụng ban hành thông tư thi hành.
Chính giới có kế hoạch thu hẹp tối đa bất đồng ý kiến cho tới hết ngày 5/12, rồi sau đó Đại diện hai đảng tại Quốc hội sẽ đàm phán lần cuối vào ngày 6/12, để trình dự thảo ngân sách lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 8-9/12.
Tuy nhiên, việc Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min có xin từ chức hay không sẽ có thể trở thành một biến số lớn trong quá trình đàm phán. Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young khi xuất hiện trong một chương trình của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 4/12 đã để ngỏ khả năng đảng Dân chủ đồng hành sẽ trình dự thảo luận tội ông Lee Sang-min trước ngày 8/12. Khi đó, hai bên sẽ khó đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành cho biết sẽ quyết định về vấn đề truy cứu trách nhiệm đối với Bộ trưởng Lee Sang-min liên quan tới thảm họa giẫm đạp ở Itaewon tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ trong tuần này, nhưng khẳng định kết quả cuộc họp không liên quan tới việc thông qua dự thảo ngân sách.
Ngoài ra, chính giới cũng có thể sẽ tranh luận gay gắt về các dự luật gây tranh cãi, như dự thảo sửa đổi Luật Công đoàn.