Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/12 cho biết Chính phủ Seoul từng để ngỏ ý định tham gia áp giá trần dầu thô của Nga mà các nước phương Tây đang thực hiện. Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan về vấn đề này.
Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã đề cập tới việc sẽ tham gia áp giá trần với dầu thô của Nga trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hồi tháng 7 vừa qua.
Liên minh châu Âu (EU), Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Australia sẽ đồng loạt áp mức giá trần với dầu thô của Nga từ ngày 5/12, căn cứ theo quyết định của EU về mức giá trần được đưa ra trong ngày 2/12 (giờ địa phương). Động thái này nhằm cắt đứt nguồn tiền của Matxcơva hòng sử dụng cho cuộc chiến tại Ukraine.
Theo đó, mức giá trần đối với dầu thô của Nga sẽ là 60 USD/thùng, thấp hơn 10 USD so với giá dầu Urals của Nga đang được giao dịch với giá 70 USD/thùng trên thị trường.
Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hiện tại Hàn Quốc không có kế hoạch nhập dầu thô của Nga, và cũng không có kế hoạch cung cấp các dịch vụ liên quan tới vận tải hàng hải hay bảo hiểm khi nhập dầu thô của Nga, nên việc áp mức giá trần dầu thô sẽ không tác động lớn tới tình hình trong nước.