Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 9/12 công bố các nước tham gia sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) sẽ tiến hành vòng đàm phán chính thức lần thứ nhất tại thành phố Brisbane, Australia từ ngày 10-15/12.
Sáng kiến IPEF được Mỹ khởi xướng, ra mắt vào tháng 5 năm nay, hiện có 14 nước tham gia trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ. Trên thực tế, cơ chế này được đánh giá là thiên về khối liên minh kinh tế nhằm kìm hãm Trung Quốc.
Vòng đàm phán lần này là vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức sau khi Ngoại trưởng các nước IPEF tuyên bố mở đàm phán vào tháng 9 năm nay. Phái đoàn 14 nước sẽ tiến hành đàm phán về 4 lĩnh vực là thương mại, chuỗi cung ứng, kinh tế xanh và kinh tế công bằng. Ở lĩnh vực thương mại được chia thành 9 lĩnh vực nhỏ là kỹ thuật số, thúc đẩy thương mại, lao động, môi trường, nông nghiệp, cạnh tranh, tính minh bạch, tính bao trùm và hợp tác kinh tế.
Phái đoàn đàm phán Hàn Quốc sẽ do Trưởng phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Kim Jeong-hoe dẫn đầu cùng các quan chức các Bộ hữu quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Tuyển dụng và lao động.
Trong năm sau, nhiều hội nghị đa phương như hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến được tổ chức ở các nước tham gia IPEF. Do vậy, Bộ Công nghiệp cho rằng các nước sẽ xúc tiến đẩy nhanh đàm phán để sớm đạt được thành quả thực chất.