Chỉ còn hai ngày nữa, tức ngày 15/12, là tới thời hạn Quốc hội Hàn Quốc phải thông qua dự thảo ngân sách năm 2023, song đàm phán giữa chính giới vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.
Điểm tranh cãi lớn nhất chính là việc cắt giảm thuế doanh nghiệp. Thủ tướng Han Duck-soo và Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã khẩu chiến về vấn đề này, thêm vào đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đang yêu cầu hạ thuế doanh nghiệp.
Thủ tướng Han ngày 12/12 đã gặp gỡ Chủ tịch Lee để đề nghị sự hợp tác của đảng đối lập về dự thảo ngân sách năm sau. Tại đây, ông Lee nhấn mạnh cần phải giảm thuế cho các doanh nghiệp tầm trung, vừa và nhỏ đang gặp khó khăn, hơn là các tập đoàn lớn có đủ khả năng chi trả. Đáp lại, Thủ tướng Han lại đưa ra lập trường rằng nhiều nước hiện đang hạ thuế doanh nghiệp để thu hút đầu tư.
Chính phủ và đảng cầm quyền đang cho rằng cần phải giảm thuế doanh nghiệp tối đa từ 25% như hiện hành xuống còn 22%. Đây là điều kiện cần thiết để ngăn chặn các doanh nghiệp trong nước chuyển ra nước ngoài và thu hút vốn đầu tư quốc tế.
Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đề nghị sự hợp tác của chính giới trong vấn đề này, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tăng đầu tư, tạo ra việc làm, nâng cao các hoạt động kinh tế ở khối tư nhân.
Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng việc giảm mức thuế suất tối đa của doanh nghiệp chỉ mang lại lợi ích cho 0,01% những doanh nghiệp nằm trong top đầu.
Đảng đối lập tán thành việc giảm thuế cho các doanh nghiệp tầm trung, vừa và nhỏ có lợi nhuận dưới 500 triệu won (382.263 USD), một trong những nội dung trong dự thảo ngân sách năm sau của Chính phủ. Đảng này cho biết đã lập phương án giảm thuế cho người dân, trong đó có nội dung giảm bớt thuế doanh nghiệp và thuế thuê nhà theo tháng thay vì cắt giảm thuế của doanh nghiệp lớn. Nếu chính giới không thể đạt được thỏa thuận thì đảng đối lập sẽ đơn phương thông qua phương án này.