Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 12/12 đã hội đàm trực tuyến trong vòng một tiếng 15 phút với Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trao đổi sâu rộng về mối quan hệ Hàn-Trung, vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, tình hình trong khu vực và quốc tế.
Ngoại trưởng hai nước đánh giá hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Chủ tịch nước Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Indonesia trong tháng 11 là một bước ngoặc quan trọng, mở ra thời đại hợp tác mới giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và vì lợi ích chung.
Hai bên nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm thực thi một cách suôn sẻ các bước đi tiếp theo dựa trên phương hướng phát triển mối quan hệ song phương mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận. Tại hội đàm thượng đỉnh tháng trước, lãnh đạo Hàn-Trung đều có chung nhận định về sự cần thiết phải thúc đẩy giao lưu và trao đổi giữa quan chức cấp cao hai nước thông qua nhiều kênh đa dạng nhằm phát triển mối quan hệ song phương lành mạnh và chín muồi.
Ngoại trưởng Park và người đồng cấp Vương Nghị cũng nhất trí sẽ đẩy nhanh giao lưu cấp cao giữa hai nước ở nhiều cấp độ, trong đó bao gồm chuyến thăm lẫn nhau giữa Ngoại trưởng hai nước, Đối thoại cấp Thứ trưởng ngoại giao và an ninh (Đối thoại 2+2), Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao.
Hai quan chức cũng có chung nhận định về việc đẩy nhanh thảo luận để thông qua "Kế hoạch hành động chung nhằm phát triển tương lai Hàn-Trung", được Bộ Ngoại giao hai nước nhất trí tại Hội đàm Ngoại trưởng song phương diễn ra tại thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) vào tháng 8 vừa qua.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn-Trung còn trao đổi ý kiến về vấn đề bán đảo Hàn Quốc trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích, phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo với số lần nhiều chưa từng thấy từ trước tới nay.
Ngoại trưởng Park Jin bày tỏ lo ngại, nhấn mạnh rằng hiện tại là thời điểm cần thiết phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Bắc Kinh dựa trên lợi ích chung để Bình Nhưỡng kiềm chế khiêu khích thêm, bao gồm cả thử hạt nhân, giúp tiến tới con đường đối thoại phi hạt nhân hóa. Ông Park cũng hy vọng Trung Quốc tích cực ủng hộ "đề xuất táo bạo" của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nỗ lực đối thoại với miền Bắc. Đáp lại, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.
Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi chặt chẽ để tạo động lực cho các hoạt động giao lưu giữa lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Trung, như chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về buổi hội đàm của hai Ngoại trưởng lại không nêu chi tiết nội dung thảo luận về vấn đề bàn đảo hàn Quốc, mà chỉ cho biết hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế quan tâm chung và tình hình bán đảo Hàn Quốc. Thông cáo cũng không đề cập tới kế hoạch chuyến thăm Hàn Quốc Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn-Trung cũng nhất trí tích cực hợp tác song phương nhằm đạt được thành quả thực chất trong các lĩnh vực đa dạng như mở rộng trao đổi về chuỗi cung ứng, sớm nối lại hợp tác chính thức về đầu tư dịch vụ theo Hiệp định thương mại tự do song phương, tăng các chuyến bay giữa hai nước, mở rộng giao lưu nhân sự và thúc đẩy giao lưu về nội dung văn hóa.