Quỹ Nhân văn châu Á ở thành phố Gwangju (Hàn Quốc) ngày 12/12 cho biết tiến sĩ Kim Seong-beom, hiện là Giám đốc Viện Văn minh hải dương trực thuộc Quỹ, đã được Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trao tặng huân chương kỷ niệm vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học học xã hội, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1953, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trao huân chương cho một nhà nghiên cứu của Hàn Quốc.
Trong suốt 15 năm qua, tiến sĩ Kim đã phát hành sách và các bản dịch sách liên quan tới Việt Nam như bản dịch cuốn "Lịch sử tư tưởng Việt Nam" (tên tiếng Hàn: 베트남사상사 - nhà xuất bản Somyong, năm 2018) của tác giả Nguyễn Tài Thư; tác giả cuốn "Dẫn nhập lịch sử tư tưởng Việt Nam" (tên tiếng Hàn: 베트남사상으로의 초대 - nhà xuất bản Prunsasang, năm 2019); và cuốn "Nhà tư tưởng Việt Nam Nguyễn Trãi" (tên tiếng Hàn: 베트남사상가 응웬짜이 - nhà xuất bản Dongapnc, năm 2022).
Bên cạnh đó, ông Kim cũng đã phát hành các sách tiếng Việt như "Dẫn nhập Lịch sử tư tưởng Hàn Quốc" (năm 2011), "Đông Kinh Đại Toàn" (Donggyeongdaejeon) (năm 2008). "Đông Kinh Đại Toàn" là một kinh sách của tư tưởng tôn giáo "Donghak" (Đông học), được người sáng lập ra tư tưởng này là Choe Je-u (1828-1864) sống dưới thời hậu Joseon viết bằng chữ Hán.
Tiến sĩ Kim Seong-beom là giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học, xã hội và nhân văn thuộc Đai học quốc gia Hà Nội từ năm 2007 tới năm 2012, và đã hoạt động nghiên cứu tại Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho tới năm 2015.
Năm 2013, ông Kim nhận bằng tiến sĩ tại trường Đại học quốc gia Chungnam, với đề tài nghiên cứu so sánh tư tưởng cận đại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Kể từ năm 2015 cho tới nay, ông là giáo sư thỉnh giảng của Viện Triết học.
Sau khi về nước vào năm 2015, tiến sĩ Kim đã giảng dạy Triết học tại Đại học quốc gia Chungnam và Đại học Dongshin trong vài năm. Hiện tại, ông đang giảng dạy tại các lớp học cho người dân liên quan tới châu Á và Việt Nam tại Quỹ Nhân văn châu Á, đồng thời thực hiện các nghiên cứu liên quan đến châu Á.
Quỹ Nhân văn châu Á đã đánh giá cao những nỗ lực và công sức của tiến sĩ Kim trong các hoạt động nghiên cứu về tư tưởng của Hàn Quốc và Việt Nam thời gian qua.