Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố xóa bỏ chính sách "Moon Jae-in Care"

Write: 2022-12-13 14:43:54Update: 2022-12-13 14:45:46

Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố xóa bỏ chính sách "Moon Jae-in Care"

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 13/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức công bố về việc cải cách bảo hiểm y tế theo hướng xóa bỏ chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế (còn gọi là "Moon Jae-in Care"). 

Tổng thống nhấn mạnh việc cải cách bảo hiểm y tế không phải là lựa chọn mà là điều thiết yếu. Trong vòng 5 năm nhiệm kỳ chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ đã chi tiêu hơn 20.000 tỷ won (15,36 tỷ USD) để mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế cho người dân, nhưng lại để mặc các trường hợp lạm dụng ưu đãi bảo hiểm y tế, rốt cuộc chỉ làm gia tăng gánh nặng cho người dân.

Ông Yoon chỉ ra rằng chính sách theo chủ nghĩa dân túy mị dân, lãng phí tiền thuế của Chính phủ tiền nhiệm đã phá hoại nền tài chính, gây tổn hại tới nền tảng chế độ bảo hiểm y tế. Do vậy, Chính phủ đương nhiệm phải siết chặt tiêu chuẩn về việc chi trả bảo hiểm y tế, phòng ngừa trường hợp lãng phí, thất thoát ngân sách bảo hiểm y tế, dùng nguồn ngân sách cắt giảm được để hỗ trợ nhiều hơn cho những người dân khó tiếp cận ưu đãi bảo hiểm y tế.

Ông Yoon nhấn mạnh rằng điểm cốt lõi của chế độ bảo hiểm y tế chính là phải đảm bảo một cách chắc chắn rằng người dân có thể được điều trị y tế thiết yếu, đặc biệt các bệnh nặng tốn kém chi phí lớn. Chính phủ sẽ tăng cường các dịch vụ y tế thiết yếu và điều trị bệnh nặng cho người tham gia bảo hiểm.

Chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, còn gọi là "Moon Jae-in Care", là một chính sách thuộc lĩnh vực phúc lợi xã hội, được Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in công bố vào tháng 8 năm 2017, nhằm xây dựng một quốc gia mà người dân không phải lo lắng về chi phí y tế. Mục tiêu trọng tâm của chính sách là áp dụng chi trả bảo hiểm y tế với những khoản mà cá nhân người bệnh phải chi trả hoàn toàn như trước đây, giảm mạnh chi phí y tế cho các tầng lớp yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ, đối tượng thu nhập thấp. 

Mặt khác, cũng tại cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Yoon bày tỏ lấy làm tiếc về việc Quốc hội vẫn chưa thông qua được dự thảo ngân sách năm 2023, dù đã quá hạn hơn 10 ngày so với quy định (2/12).

Ông Yoon nhấn mạnh dự thảo ngân sách của Chính phủ đặt trọng tâm vào việc điều chỉnh cơ cấu chi tiêu quy mô cao kỷ lục, nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế chồng chất hiện nay, chuyển đổi sang chính sách tài khóa lành mạnh, dùng nguồn ngân sách cắt giảm để hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế, phục hồi kinh tế. Tổng thống chỉ thị các Bộ ngành hữu quan chuẩn bị sẵn sàng để giải ngân sớm ngân sách trong nửa đầu năm sau, ngay sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách.

Lựa chọn của ban biên tập