Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/12 đã có buổi gặp gỡ với báo giới, giải thích về kết quả cuộc hội đàm trực tuyến của Ngoại trưởng Hàn-Trung, đánh giá đây là một trong những nỗ lực giữa hai nước nhằm tạo môi trường thuận lợi để lãnh đạo thượng đỉnh song phương có thể gặp gỡ và trao đổi trực tiếp.
Sau khi buổi hội đàm giữa Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Trung Quốc Vương nghị kết thúc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra thông cáo báo chí cho biết hai bên đã nhất trí sẽ trao đổi chặt chẽ tiếp tục tạo động lực để Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Seoul, gặp gỡ và trao đổi với Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí mà phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố sau khi Ngoại trưởng hai nước hội đàm lại không đề cập tới nội dung về việc ông Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc. Điều này làm dấy lên ý kiến rằng liệu Seoul và Bắc Kinh có lập trường trái chiều về trình tự chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước.
Tại Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào tháng 11 vừa qua tại Indonesia, Tổng thống Yoon đã đề nghị Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Seoul, trong khi lãnh đạo Trung Quốc đã mời ông Yoon thăm Bắc Kinh nếu tình hình dịch COVID-19 phần nào ổn định.
Quan chức Bộ Ngoại giao cũng giải thích trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn-Trung, hai bên cũng đã thảo luận thêm về những nội dung mà lãnh đạo hai nước đều có chung nhận định tại Hội nghị thượng đỉnh song phương tháng trước.
Trước câu hỏi của phóng viên rằng liệu cần phải xúc tiến chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Tập Cận Bình trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Yoon Suk-yeol hay không, quan chức trên cho biết Ngoại trưởng hai nước đã trao đổi về chuyến thăm Seoul của ông Tập Cận Bình trước, phía Bắc Kinh đang xem xét kế hoạch này, và hai bên đều đồng thuận sẽ tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Park và người đồng cấp Vương Nghị đã không trao đổi cụ thể về kế hoạch này.
Bên cạnh đó, quan chức Bộ Ngoại giao cho biết trong buổi hội đàm, Trung Quốc đã tái xác nhận lập trường không đổi về việc sẽ đóng vai trò xây dựng để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.