Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo ngày 13/12 cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã thu hẹp được bất đồng ý kiến trong quá trình thảo luận chặt chẽ thời gian qua liên quan tới vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Một quan chức Bộ Ngoại giao ngày 29/11 vừa qua cũng cho biết Seoul và Tokyo đã rút ngắn được khoảng cách về lập trường bất đồng trong vấn đề này hơn so với quá khứ.
Chính phủ Hàn Quốc có vẻ đã khởi động lại việc thu thập ý kiến trong nước về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, như việc Ngoại trưởng Park Jin ngày 6/12 vừa qua đã tổ chức cuộc họp với 4 nhân sự am hiểu về quan hệ Hàn-Nhật.
Bà Seo Min-jeong, tân Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề quan hệ với Nhật Bản, ngày 7/12 đã có cuộc gặp gỡ với phía nạn nhân tại thành phố Gwangju.
Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Vụ trưởng Seo khi đó đã giải thích một cách tổng quát về kết quả thảo luận giữa Seoul và Tokyo trong thời gian qua, cũng như lắng nghe ý kiến từ phía nạn nhân. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực để các cuộc thảo luận ngoại giao giữa hai nước được đẩy nhanh, đồng thời tiếp tục thu thập ý kiến không chỉ của nạn nhân mà của cả các tầng lớp trong xã hội.
Đa số ý kiến đều cho rằng dù Chính phủ Hàn-Nhật có lập được phương án giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, nhưng nếu không nhận được sự đồng thuận của phía nạn nhân thì phương án đó cũng khó có thể đạt được hiệu quả.