Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cùng Hệ thống công bố thông tin tài chính mang tên "Dữ liệu mở về tài chính" vào ngày 18/12, mức thâm hụt cán cân quản lý tài chính tính đến tháng 10/2022 là 86.300 tỷ won (66,5 tỷ USD).
Cán cân quản lý tài chính là chỉ số thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng.
Do quy mô thâm hụt 10 tháng đầu năm nay lên tới gần 90.000 tỷ won và xét theo thống kê trong ba năm gần đây (2019-2021) cán cân quản lý tài chính của Hàn Quốc thâm hụt 10.000 tỷ won chỉ trong tháng 12, và khả năng cao sẽ thâm hụt 100.000 tỷ won (khoảng 77 tỷ USD) trong năm 2022.
Xét theo dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2022, Chính phủ Hàn Quốc dự đoán cán cân quản lý tài chính sẽ thâm hụt 110.800 tỷ won (85,3 tỷ USD), vượt mốc 100.000 tỷ won.
Cán cân quản lý tài chính liên tục thâm hụt trong vòng 15 năm qua kể từ sau năm 2008. Đặc biệt, khả năng cao cán cân quản lý tài chính năm nay sẽ đạt mức thâm hụt cao thứ nhì sau năm 2020, năm thâm hụt cao nhất kể từ khi Hàn Quốc thống kê vào năm 1990.
Ngoài ra, tỷ lệ thâm hụt của cán cân quản lý tài chính so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng đạt 5,1% trong năm 2022. Tỷ lệ này từng đạt 2,8% vào năm 2019, tăng vọt lên 5,8% vào năm 2020, rồi được cải thiện vào năm 2021 với 4,4%.
Nguyên nhân thâm hụt quản lý ngân sách Hàn Quốc tăng vọt là do Chính phủ đã tích cực giải ngân ngân sách nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, tức mức tăng chi đã mạnh hơn mức tăng thu.