Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt trên 40% sau 24 tuần"

Write: 2022-12-19 13:24:09Update: 2022-12-19 13:44:27

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 19/12 công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ công ty Media Tribune, tiến hành trong vòng từ ngày 12-16/12 với 2.509 nam nữ trưởng thành trên 18 tuổi toàn quốc.

Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 41,1%, tăng 2,7% so với tuần trước, tỷ lệ không ủng hộ đạt 56,8%, giảm 2%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đạt ở ngưỡng 40% sau 24 tuần kể từ lần đạt 44,4% vào tuần thứ 5 của tháng 6, xét riêng trong các kết quả khảo sát của Realmeter.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Yoon từng lần đầu rơi xuống ngưỡng 30% vào tuần đầu tháng 7 (37%), sau đó liên tục dừng ở đầu ngưỡng 30%, tới tuần thứ ba của tháng 11 bắt đầu tăng dần.

Xét theo địa phương, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống tăng 8,1% ở khu vực thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang; tăng 7,1% ở khu vực thành phố Daejeon, Sejong, hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong; tăng 6,7% ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri ngoài 20 tuổi tăng 9,5%, trên 70 tuổi tăng 7%, nhóm ngoài 40 tuổi tăng 6,5%. Xét theo khuynh hướng chính trị, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở tầng lớp cử tri trung lập tăng 5,5%, ở tầng lớp cử tri tiến bộ tăng 2,8%. 

Trong khi đó, tỷ lệ cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống tăng 2,3% ở khu vực thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla; tăng 2,4% ở nhóm cử tri ngoài 30 tuổi và 3,1% ở nhóm ngoài 50 tuổi; tăng 7,8% ở nhóm cử tri không ủng hộ đảng nào và 2,3% ở nhóm cử tri bảo thủ.

Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri trung lập, ngoài 20 tuổi đã đóng vai trò quan trọng kéo tỷ lệ ủng hộ Tổng thống gia tăng. Các yếu tố thu hút được sự ủng hộ của cử tri đó là việc Chính phủ đương nhiệm tuyên bố xóa bỏ chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, còn gọi là "Moon Jae-in Care", hay khởi động cải cách lao động, lương hưu và giáo dục,

Mặt khác, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 41,4%, tăng 2,7% so với một tuần trước; đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 43,7%, giảm 1,5%; đảng Công lý là 3,6%, giảm 0,6%. Có 10,2% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập