Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/12 được cho là đã tiến hành điều tra xác định tình hình thực tế trong nước liên quan tới tin đồn rằng Trung Quốc đã lập "Đồn cảnh sát bí mật" ở nước ngoài để đàn áp các nhân sự phản đối chế độ.
Cuộc điều tra lần này có sự huy động đồng loạt của các ban ngành Chính phủ liên quan như quân đội, cảnh sát, tổ chức chống gián điệp và Bộ Ngoại giao.
Nếu kết quả điều tra xác định được Chính phủ Trung Quốc có đang vận hành một đồn cảnh sát bí mật tại Hàn Quốc, dự kiến điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai nước liên quan tới vấn đề xâm hại chủ quyền, gây cản trở tư pháp.
Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, tổ chức về nhân quyền quốc tế có trụ ở tại Tây Ban Nha mang tên "Safeguard Defenders" tiết lộ Trung Quốc đã thành lập 54 đồn cảnh sát bí mật tại 21 quốc gia, chủ yếu tập trung ở các nước châu Âu. Đến tháng trước, tổ chức này xác định được Bắc Kinh lập thêm đồn cảnh sát bí mật tại 48 nước nữa, trong đó có Hàn Quốc.
Đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc được xác định là thực hiện các hoạt động thu thập thông tin, bắt giữ những người chống đối chế độ Trung Quốc đã bỏ trốn.
110 là số điện thoại khai báo cảnh sát của nước này, nên đơn vị cảnh sát bí mật trên được đặt tên là "Đồn dịch vụ 110 nước ngoài". Chính quyền Bắc Kinh giải thích đơn vị này là nhằm cung cấp các dịch vụ như cấp lại giấy phép lái xe hay đăng ký nhà ở cho công dân sống ở nước ngoài, tuân thủ đúng theo luật pháp quốc tế.