Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Seoul tập trung giải quyết "nguy cơ chồng chất" trong năm 2023

Write: 2022-12-21 15:38:41Update: 2022-12-21 16:04:34

Seoul tập trung giải quyết

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc dự đoán trong năm 2023, nền kinh tế nước này có thể sẽ đối mặt với "nguy cơ chồng chất", cụ thể là lạm phát tăng cao, lãi suất cơ bản và tỷ giá hối đoái leo thang.  

Theo Chính phủ, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm tới dự kiến đạt 1,6%, cùng với đó là tỷ lệ tăng giá tiêu dùng từng lên tới mức 5% trong năm nay vẫn sẽ đạt mức cao là khoảng 3,5%. Điều này sẽ kéo theo lãi suất cơ bản trong nước tăng để bình ổn giá tiêu dùng. Thêm vào đó, Seoul không thể không duy trì tỷ giá hối đoái cao để đối phó với tình hình mức lãi suất cơ bản Mỹ cao hơn Hàn Quốc.

Chính phủ dự đoán trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc là xuất khẩu có thể sẽ đi vào chiều hướng xấu do tình hình ngành kinh tế chủ lực như chất bán dẫn và nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái. 

Ngoài ra, giá tiêu dùng cao sẽ là yếu tố gây khó khăn cho việc phục hồi tiêu dùng trong nước; trong khi số việc làm cũng sẽ tăng không đáng kể do tình hình kinh tế khó khăn và số tuyển dụng đã đạt mức cao trong năm nay.

Để đối phó với "nguy cơ chồng chất" trên, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra các chính sách kinh tế ưu tiên các phương án khắc phục khủng hoảng, trong đó nhấn mạnh "vai trò kiểm soát" trong việc dẫn dắt ổn định thị trường tài chính và hạ nhiệt tình hình giá cả thị trường bất động sản leo thang. 

Đặc biệt, đối với thị trường bất động sản, Hàn Quốc sẽ nới lỏng phần lớn các hạn chế như việc vay tiền, giảm bớt gánh nặng thuế trước bạ và thuế chuyển nhượng cao đối với các cá nhân sở hữu nhiều nhà ở. 

Chính sách kinh tế của Seoul cũng bao gồm việc bình ổn giá tiêu dùng, đảm bảo phúc lợi cho tầng lớp yếu kém, đối sách ổn định tuyển dụng, cũng như các đối sách phù hợp với từng độ tuổi và tầng lớp như thanh thiếu nhiên, người cao tuổi, phụ nữ. Chính phủ cũng lập nên các chiến lược phát triển trung và dài hạn tập trung vào việc phát triển khu vực tư nhân như ưu tiên giảm trừ thuế đầu tư, hay cải cách chế độ lao động, giáo dục, quỹ hưu trí. 

Không những thế, Chính phủ cũng đã xây dựng "Chiến lược tăng trưởng mới 4.0" nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng tập trung vào nền công nghiệp tương lai.

Những tuyên bố của Chính phủ cho thấy Hàn Quốc sẽ đối phó nguy cơ chồng chất trong năm tới về mặt ngắn hạn, đồng thời xây dựng các chính sách hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng trung và dài hạn.

Lựa chọn của ban biên tập