Trong ngày 22/12, thời tiết rét đậm rét hại kèm theo tuyết rơi đã khiến lượng tiêu thụ điện năng trong ngày cao vọt. Nhu cầu điện năng tối đa cùng ngày đã lên tới ngày 93 GW (gigawatt), vượt qua kỷ lục hồi tháng 7, và là mức cao kỷ lục tính chung cả mùa đông và mùa hè.
Tuy nhiên, thực trạng là tiêu thụ điện càng tăng thì Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) lại càng thua lỗ nặng hơn. Đó là bởi nếu so sánh số tiền mà KEPCO chi trả cho các công ty phát điện và đơn giá bán điện thực tế trên thị trường thì Tổng công ty điện lực bị lỗ 35 won (0,03 USD) mỗi KW (kilowatt) điện. Dự báo trong cả năm 2022, KEPCO sẽ bị thua lỗ trên 30.000 tỷ won (27,26 tỷ USD).
Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS) cũng trong tình trạng tương tự, thua lỗ lũy kế cả năm nay ước đạt gần 9.000 tỷ won (7,01 tỷ USD).
Để giải tỏa tình trạng thua lỗ cho hai doanh nghiệp này, Chính phủ Hàn Quốc công bố lộ trình từng bước nâng giá điện, gas. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho ngày 21/12 công bố sẽ tăng dần giá điện cho tới năm 2026, nhằm tăng cường tính lành mạnh tài chính cho các doanh nghiệp năng lượng Nhà nước. Để làm được điều đó, giá điện sẽ cần tăng thêm 50 won (0,04 USD) mỗi KW và giá gas là trên 10 won (0,01 USD) mỗi MJ (megajun).
Việc nâng giá điện, gas là điều bất khả kháng để cải thiện tình trạng thua lỗ của các doanh nghiệp Nhà nước, nhưng điều quan trọng là mức tăng và thời điểm tăng ra sao.
Lẽ ra, KEPCO dự kiến công bố phương án nâng giá điện quý I/2023 vào ngày 21/12, nhưng do quá trình thảo luận của các ban ngành hữu quan kéo dài, nên Tổng công ty điện lực đã phải hoãn công bố.
Dự kiến phương án nâng giá điện, gas sẽ được công bố vào tuần sau.