Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik ngày 22/12 đã có cuộc tọa đàm với Đại sứ 16 nước hiện đang xuất khẩu lao động phổ thông sang Hàn Quốc theo chế độ cấp phép tuyển dụng, như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Mông Cổ, Indonesia, Trung Quốc.
Chế độ cấp phép tuyển dụng được Hàn Quốc triển khai từ năm 2004, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tuyển dụng được lao động trong nước có thể tuyển dụng nhân lực từ nước ngoài. Công dân đến từ các quốc gia ký kết biên bản ghi nhớ về xuất khẩu lao động với Hàn Quốc sẽ được cấp visa lao động phổ thông (E-9) để tới Hàn Quốc làm việc ở các lĩnh vực không chuyên môn như chế tạo, xây dựng, nông nghiệp.
Trong buổi tọa đàm cùng ngày, Bộ trưởng Lee đề nghị các nước hợp tác với Hàn Quốc để đẩy nhanh nhập cảnh cho những lao động trong danh sách chờ, đồng thời cải thiện tình trạng cư trú bất hợp pháp.
Ông Lee nhấn mạnh hành vi cư trú bất hợp pháp không chỉ hạn chế cơ hội xin việc làm của những người lao động lương thiện khác, mà còn khiến lao động người nước ngoài nằm ngoài vùng bảo hộ của pháp luật, gây lo ngại lớn về việc xâm phạm nhân quyền. Các nước phải phối hợp cùng Hàn Quốc để công dân nước mình hồi hương ngay sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lee cũng kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của các nước để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) Busan 2030.