Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 23/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định ân xá, chính thức bắt đầu thẩm định về danh sách đặc xá cuối năm 2022.
Ủy ban thẩm định gồm 4 quan chức đương nhiệm trong đó có Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon, cùng 5 ủy viên tiến cử từ bên ngoài.
Sau khi Ủy ban thẩm định xong danh sách đặc xá, Bộ trưởng Han Dong-hoon sẽ báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tổng thống dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách đặc xá trong cuộc họp Nội các ngày 27/12.
Chính giới có chung nhận định rằng nhiều khả năng cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ nằm trong danh sách đặc xá lần này. Hiện tại, ông Lee còn phải thụ án 15 năm nữa. Ngoài ra, dư luận quan tâm liệu cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo, một chính khách phe đối lập thân với cựu Tổng thống Moon Jae-in, có nằm trong danh sách đặc xá không. Ông Kim bị Tòa án tối cao kết án hai năm tù giam vào tháng 7 năm ngoái liên quan tới vụ thao túng bình luận trên mạng trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017, dự kiến mãn hạn vào tháng 5/2023.
Phe cầm quyền đang đề cập tới một số nhân vật khác có khả năng được ân xá, như cựu Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Kyung-hwan, các cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) là Nam Jae-joon, Lee Byung-ho và Lee Byung-ki. Phe đối lập thì đề cập tới cựu Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Jun Byung-hun.
Giới doanh nghiệp thì kỳ vọng một số lãnh đạo tập đoàn lớn sẽ được ân xá lần này, như Chủ tịch tập đoàn Booyoung Lee Joong-keun, Chủ tịch tập đoàn hóa dầu Kumho Park Chan-koo. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8 đã bao gồm nhiều doanh nhân, nên quy mô đặc xá cho các lãnh đạo doanh nghiệp đợt này sẽ không lớn.