Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tỷ lệ trầm cảm ở nam giới Hàn Quốc ngoài 30, 40 tuổi gia tăng sau đại dịch COVID-19

Write: 2022-12-27 14:18:28Update: 2022-12-27 14:18:52

Tỷ lệ trầm cảm ở nam giới Hàn Quốc ngoài 30, 40 tuổi gia tăng sau đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo "Báo cáo chuyên sâu về sức khỏe tinh thần người trưởng thành" được Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) phân tích dựa trên kết quả "Điều tra sức khỏe, dinh dưỡng quốc gia", nam giới ngoài 30, 40 tuổi có dấu hiệu trầm cảm gia tăng sau dịch COVID-19. 

Theo báo cáo này, chênh lệch về tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm ở nam giới ngoài 30 tuổi trước khi bùng phát COVID-19 (năm 2018 và 2019) và sau khi bùng phát (năm 2020 và 2021) là 2,87. Nếu tỷ lệ chênh lệch này lớn hơn 1 có nghĩa là rủi ro cũng gia tăng theo. Điều này cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm ở nam giới 30 tuổi đang tăng cao. Trong khi đó, chênh lệch về tỷ lệ mắc trầm cảm trước và sau dịch ở nam giới ngoài 40 tuổi là 2,32, cũng có chiều hướng tăng tương tự.

Đặc biệt, với trường hợp nam giới học vấn thấp và chưa kết hôn, hút thuốc lá, thì tỷ lệ mắc trầm cảm cao hơn. Cụ thể, chênh lệch về tỷ lệ mắc trầm cảm trước và sau dịch của nam giới tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống là 2,71, tốt nghiệp trung học phổ thông là 2,05, tốt nghiệp đại học trở lên là 1,45. Chênh lệch ở nhóm chưa kết hôn hoặc đã ly hôn là 2,2, ở nhóm kết hôn là 1,42.

Tỷ lệ nam giới từng nghĩ tới việc tự sát sau khi bùng dịch COVID-19 nhìn chung thấp hơn so với trước khi bùng dịch, nhưng chênh lệch ở nam giới ngoài 30 tuổi là 2,69, ở nữ giới ngoài 30 tuổi là 2,59, cho thấy sự gia tăng so với trước khi bùng phát đại dịch.

Đặc biệt, chênh lệnh tỷ lệ "đã từng lên kế hoạch tự sát" ở nam giới ngoài 30 tuổi trước và sau khi bùng dịch là 5,98, cho thấy cần phải có sự quản lý đặc biệt với nhóm đối tượng này.

Tuy nhiên, theo kết quả phân tích xu hướng các chỉ số liên quan tới sức khỏe tinh thần của người trưởng thành được thực hiện từ năm 2013-2021, thì tỷ lệ mắc bệnh trầm cẩm, tỷ lệ liên quan đến tự sát ở nữ giới liên tục cao hơn nam giới.

Giám đốc KDCA Jee Young-mee đánh giá nhìn chung, sức khỏe tinh thần của phụ nữ vẫn chưa được cải thiện, trong khi sức khỏe tinh thần ở nam giới ngoài 30 tuổi có dấu hiệu giảm sút sau đại dịch, cần được quan tâm và giám sát.

Lựa chọn của ban biên tập