Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 27/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đánh giá vụ máy bay không người lái quân sự của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc một ngày trước đã làm lộ rõ sự thiếu sót lớn về trạng thái sẵn sàng đối phó và diễn tập của quân đội Hàn Quốc trong vòng vài năm qua. Tổng thống chỉ ra rằng, trong thời gian tới, quân đội phải tăng cường trạng thái sẵn sàng đối phó và diễn tập cao độ hơn nữa trước các vụ xâm phạm của máy bay không người lái miền Bắc.
Ông Yoon chỉ ra rằng từ năm 2017, quân đội đã thiếu nỗ lực trong xây dựng nguồn lực chiến đầu đầy đủ để đối phó với máy bay không người lái (drone) của miền Bắc, cũng như không hề diễn tập ứng phó. Điều này cho thấy chính sách với Bình Nhưỡng chỉ dựa trên thiện chí của miền Bắc và thỏa thuận quân sự giữa hai miền là hết sức nguy hiểm.
Tổng thống cho biết nhân vụ việc lần này, Chính phủ sẽ đẩy sớm tối đa thời gian thành lập đơn vị tác chiến với máy bay mini không người lái, đồng thời ứng dụng công nghệ tối tân để nâng cao năng lực trinh sát tàng hình của drone quân đội Hàn Quốc.
Mặt khác, ông Yoon lấy làm tiếc về nguồn ngân sách đối phó với các động thái khiêu khích của máy bay không người lái quân sự trong năm sau đã bị Quốc hội cắt giảm tới 50%. Trong năm mới, Chính phủ sẽ tiếp tục thuyết phục Quốc hội để nâng hạng mục ngân sách này.