Quốc hội Hàn Quốc đã phủ quyết dự thảo đề nghị bắt giữ nghị sĩ Noh Woong-rae thuộc đảng đối lập Dân chủ đồng hành với cáo buộc nhận nhờ vả và khoản tiền hối lộ 60 triệu won (47.322 USD) từ một doanh nhân họ Park.
Trong cuộc họp toàn thể Quốc hội diễn ra vào ngày 28/12 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon đã bất ngờ tung ra các chứng cứ điều tra như tin nhắn và tệp tin ghi âm liên quan tới các hành vi cáo buộc nghị sĩ Noh, sau đó đề nghị thông qua dự thảo đồng ý bắt giữ đối với nghị sĩ này.
Về phần mình, nghị sĩ Noh bày tỏ sự oan ức, cho rằng các công tố viên đã ngụy tạo chứng cứ, hoàn toàn phớt lờ quyền tự vệ.
Trong khi đó, đảng Công lý đưa ra lập trường tán thành, còn đảng Dân chủ đồng hành và đảng Sức mạnh quốc dân tiến hành "bỏ phiếu tự do" về việc thông quan dự thảo đề nghị bắt giữ nghị sĩ Noh. Kết quả là có 101 phiếu tán thành, 161 phiếu phản đối và 9 phiếu trống.
Đây là dự thảo đề nghị bắt giữ đầu tiên không được thông qua trong số 4 dự thảo đề nghị bắt giữ được đệ trình lên Quốc hội khóa XXI.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã lên án Quốc hội đứng ra làm "bia đỡ đạn", hòng chuẩn bị trước để phủ quyết dự thảo đề nghị bắt giữ Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung sắp tới. Đảng Công lý cũng bày tỏ lấy làm tiếc mạnh mẽ về việc đảng Dân chủ đồng hành đang ra sức bảo vệ cho các nghị sĩ trực thuộc.
Đáp lại, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Han Dong-hoon rõ ràng là hành động gán tội trước khi Viện kiểm soát truy tố. Không chỉ vậy, phát ngôn của ông đã ủng hộ công tác điều tra về việc ngụy tạo chứng cứ của các công tố viên.
Ngay sau khi đề nghị bắt giam không được thông qua, nghị sĩ Noh đã ra thông cáo báo chí, chỉ ra rằng hành vi sai trái của Viện Kiểm sát nhằm bắt giữ vô điều kiện các chính trị gia phe đối lập đã bị phanh phui. Trong khi đó, Bộ trưởng Han cho rằng người dân sẽ ghi nhớ thật lâu những quyết định sai lầm.