Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tổ chức người khuyết tật nối lại biểu tình đòi tăng ngân sách đảm bảo quyền lợi

Write: 2023-01-03 13:50:12Update: 2023-01-06 14:06:52

Tổ chức người khuyết tật nối lại biểu tình đòi tăng ngân sách đảm bảo quyền lợi

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự "Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật Hàn Quốc" ngày 3/1 đã liên tiếp hai ngày biểu tình trên tàu điện ngầm, nhằm yêu cầu tăng ngân sách đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật.

Từ 8 giờ sáng ngày 3/1, Liên minh đã bất ngờ tổ chức biểu tình ở ga tàu điện ngầm Đại học nữ Sungshin tuyến số 4. Sau khi những người biểu tình dự định xuống ga Công viên văn hóa lịch sử Dongdaemun để lên tàu định biểu tình tiếp thì bị nhân viên Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) chặn lại, khiến hai bên lại đối đầu.

Từ 10 giờ rưỡi sáng cùng ngày, nhiều người khuyết tật đã tiến hành biểu tình ở phía ga Samgakji. Phía Seoul Metro đã đề nghị Liên minh ngừng biểu tình, cảnh cáo sẽ không cho những người biểu tình lên tàu nếu không chấp thuận yêu cầu.

Trước đó vào ngày 2/1, Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật đã nối lại cuộc biểu tình trên tàu điện ngầm vào sáng ngày đi làm đầu tiên của năm mới, sau 13 ngày tạm dừng.

Những người tham gia biểu tình cho rằng ngân sách đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật được phản ánh trong ngân sách của năm nay vẫn còn thiếu, nên yêu cầu Chính phủ nâng mức ngân sách. Lần này, những người biểu tình đã lên tàu điện ngầm trong vòng 5 phút, thay vì dùng xe lăn để chặn cửa lên xuống tàu.

Tuy nhiên, các nhân viên của Seoul Metro đã chặn nhóm người biểu tình lên tàu, khiến hai bên căng thẳng đối đầu, thậm chí là đã xảy ra xô xát vật lý vào giờ tan tầm.

Để ngăn ngừa xảy ra tai nạn, Seoul Metro đã không cho 13 chiếc tàu dừng tại ga Samgakji, địa điểm tổ chức biểu tình. Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật cuối cùng đã giải tán cuộc biểu tình sau 13 tiếng vào lúc 10 giờ đêm.

Trong vụ kiện mà Seoul Metro đòi Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật bồi thường thiệt hại, Tòa án đã đã cưỡng chế điều đình quy định rằng Seoul Metro phải lắp đặt thang máy tại 19 ga tàu điện ngầm cho tới năm 2024, đổi lại điều kiện là liên minh phải dừng biểu tình. Và nếu Liên minh biểu tình khiến tàu điện ngầm bị muộn hơn 5 phút thì phải chi trả 5 triệu won (3.915 USD) cho mỗi lần.

Phía Liên minh đã tỏ ý chấp thuận phương án điều đình của Tòa án, trong khi Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon bày tỏ lập trường phản đối dựa trên nguyên tắc đối phó không khoan nhượng.

Lựa chọn của ban biên tập