Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/12 công bố về việc xúc tiến phương án tăng cường ưu đãi thuế với đầu tư chíp bán dẫn.
Phương án Chính phủ công bố có nội dung nâng gần gấp đôi mức khấu trừ thuế, từ 8% lên 15%, với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm trung đầu tư trang thiết bị sản xuất công nghệ chiến lược quốc gia, như chíp bán dẫn, vắc-xin, pin thứ cấp. Mức khấu trừ thuế với các doanh nghiệp vừa và nhỏ được nâng thêm 9%, từ 16% lên 25%.
Ngoài ra, riêng trong năm nay, Chính phủ sẽ áp dụng mức khấu trừ thuế bổ sung 10% với các khoản tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm trung sẽ có thể được ưu đãi khấu trừ thuế tối đa 25%, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 35%.
Mặt khác, Chính phủ cũng quyết định ưu đãi thuế với các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào những công nghệ không phải công nghệ chiến lược quốc gia. Với các công nghệ thông thường, mức ưu đãi khấu trừ thuế được nâng lên 2%, với các công nghệ gốc và tăng trưởng mới sẽ được nâng từ 3-6% tùy theo quy mô doanh nghiệp.
Chính phủ giải thích tình hình hiện nay đòi hỏi Nhà nước phải có sự hỗ trợ vượt bậc cho các mặt hàng chiến lược có giá trị lớn về mặt kinh tế, an ninh như chíp bán dẫn. Mới tháng trước, Quốc hội đã thông qua dự luật có nội dung nâng mức khấu trừ thuế từ 6% lên 8% với khoản đầu tư trang thiết bị chiến lược quốc gia của doanh nghiệp lớn. Khi đó, có ý kiến chỉ ra rằng ưu đãi khấu trừ thuế như vậy vẫn còn ít, trong khi Bộ Kế hoạch và tài chính lại phản bác rằng "thế là đủ". Vậy nhưng chỉ 10 ngày sau, Chính phủ đã thay đổi lập trường, đưa ra phương án nâng tiếp tỷ lệ khấu trừ thuế cho doanh nghiệp.
Mặt khác, do điều chỉnh thuế như trên, Chính phủ dự báo trong năm sau, nguồn thu thuế Nhà nước sẽ bị giảm 3.650 tỷ won (2,87 tỷ USD), và giảm tiếp 1.370 tỷ won (1,08 tỷ USD) trong năm tiếp theo.
Chính phủ sẽ phản ánh các nội dung trên vào dự luật sửa đổi, xúc tiến thông qua nhanh tại Quốc hội trong tháng này.