Trong ngày 3/1, có tổng cộng 1.137 người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Hàn Quốc. Trong đó, 281 người cư trú ngắn hạn đã được xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay quốc tế Incheon, và có 73 người cho kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 26%. Có nghĩa là cứ 4 người nhập cảnh lại có 1 người mắc COVID-19. Những ca mắc này đã được chuyển tới khu cách ly tập trung.
Trong số 590 người nhập cảnh từ Trung Quốc theo diện visa ngắn hạn, được xét nghiệm trong vòng hai ngày qua, có 136 người dương tính với COVID-19, tỷ lệ dương tính là 22,7%. Người Hàn và người cư trú dài hạn có thể rời sân bay mà không phải xét nghiệm, nhưng sẽ phải xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) tại trung tâm y tế trên địa bàn cư trú trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh. Nếu bao gồm cả kết quả xét nghiệm của những người này thì dự kiến số ca mắc từ Trung Quốc sẽ còn tăng cao.
Từ ngày 5/1, tất cả người nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc phải trình giấy xét nghiệm PCR hoặc kết quả test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia trước khi xuất cảnh. Từ ngày 7/1, tất cả người nhập cảnh từ Hong Kong và Macao cũng sẽ phải xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh. Chính phủ cũng hạn chế cấp thị thực ngắn hạn thông qua các cơ quan Ngoại giao đóng tại Trung Quốc cho tới cuối tháng 1 này, ngoại trừ các trường hợp với lý do nhân đạo như tham dự tang lễ hoặc công vụ ngoại giao.
Tính tới 0 giờ ngày 4/1, Hàn Quốc ghi nhận hơn 78.000 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục xu hướng giảm. Trong đó, số ca mắc nhập ngoại là 172 ca, tăng vọt so với một ngày trước là 109 ca, cao nhất trong vòng 94 ngày. Theo kết quả phân tích ca mắc nhập cảnh từ Trung Quốc tuần trước, có 21,5% ca mắc biến thể BF.7 và 77% mắc biến thể BA.5. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 623 ca, 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 600 ca.
Mặt khác, theo số liệu công bố ngày 4/1 của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong vòng một tuần từ ngày 29/12 năm ngoái, trong số 587 ca mắc COVID-19 nhập ngoại, có 246 ca là người nhập cảnh từ Trung Quốc, chiếm tỷ lệ 41,9%. Tỷ lệ ca mắc là người nhập cảnh từ Trung Quốc từng chỉ chiếm 1,1% vào tháng 11 năm ngoái đã tăng dần kể từ sau khi tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng, tới tháng 12 đã tăng lên khoảng 17%, và hiện tại đã đạt ngưỡng trên 40%.