Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1, Trưởng Nhóm hỗ trợ y tế thuộc Ủy ban khắc phục sự cố trung ương (Bộ Y tế và phúc lợi) Kim Joo-young cho biết trường hợp người Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 nhưng từ chối cách ly, bỏ trốn khỏi khách sạn sẽ bị xử phạt tối đa 1 năm tù giam hoặc 10 triệu won (7.850 USD) tiền phạt theo luật hiện hành, bắt buộc xuất cảnh và không được nhập cảnh vào Hàn Quốc trong một khoảng thời gian nhất định.
Khoảng 10 giờ tối ngày 3/1, một người Trung Quốc ngoài 40 tuổi nhận kết quả dương tính với COVID-19 tại nhà ga số 1 sân bay quốc tế Incheon. Sau đó, người này đã được đưa tới cách ly tại một khách sạn ở đảo Yeongjong, thành phố Incheon, nhưng đã bỏ trốn khỏi phòng khách sạn trong quá trình nhận phòng.
Cơ quan phòng dịch đã bố trí xe buýt phòng dịch chở người nhập cảnh từ sân bay tới địa điểm chờ kết quả xét nghiệm, và bố trí nhân viên phụ trách duy trì trật tự toàn bộ quá trình từ khi người mắc COVID-19 xuống xe buýt tới khi vào khách sạn, nhưng tiếc là vẫn để xảy ra vụ việc không may này. Hiện tại, cơ quan phòng dịch đang phối hợp với Sở Cảnh sát thành phố Incheon để truy tìm người Trung Quốc nói trên.
Quan chức trên cho biết trong thời gian tới sẽ bố trí thêm cảnh sát và nhân viên phụ trách trật tự để không xảy ra vụ việc tương tự.
Phía Cảnh sát cho biết video từ hệ thống camera giám sát (CCTV) cho thấy người Trung Quốc nói trên đã di chuyển tới một siêu thị lớn cách khách sạn khoảng 300m rồi sau đó mất dấu vết.