Chính giới Hàn Quốc ngày 4/1 đã mở "cuộc họp 3+3" với sự tham gia của ba đại diện từ mỗi đảng, gồm Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Sung Il-jong, người đồng cấp đảng đối lập Dân chủ đồng hành Kim Sung-hwan, đại diện hai đảng, cùng các cán sự thuộc Ủy ban Hành chính và an toàn tại Quốc hội.
Tại đây, chính giới đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ nhằm thống nhất nhiệm kỳ của lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tương ứng với nhiệm kỳ của Tổng thống, nhưng đã không thể đi đến kết luận.
Sau buổi họp, ông Sung Il-jong cho biết không có nhiều ý kiến trái chiều giữa các bên về việc nâng Cơ quan Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc thành Bộ và thành lập mới Cơ quan hỗ trợ Hàn kiều, song lại bất đồng quan điểm về việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình. Đảng cầm quyền đưa ra lập trường rằng hiện tại phụ nữ mọi thế hệ không còn bị phân biệt đối xử, ủng hộ quan điểm của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Trái lại, Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng đối lập Kim Sung-hwan phản bác rằng phụ nữ vẫn còn chịu nhiều sự phân biệt về mặt xã hội, giới tính, chênh lệnh tiền lương. Ông nhấn mạnh đảng đối lập sẽ tích cực thảo luận bổ sung để cải tổ cơ quan này thành Bộ Bình đẳng giới và gia đình.
Hai đảng từng tổ chức buổi họp đầu tiên vào ngày 1/12 để bắt đầu thảo luận về vấn đề trên nhưng buổi họp tiếp theo bị dời lại sang tháng 1 năm nay do phải gấp rút thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 có thời hạn đến cuối tháng 12.