Kể từ ngày 5/1, hành khách từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen (PCR) trong vòng 48 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia trong vòng 24 giờ trước khi xuất cảnh, sau đó nộp kết quả chứng nhận âm tính qua Hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch (Q-Code). Quy định này cũng sẽ áp dụng đối với người nhập cảnh từ Hong Kong và Macao từ ngày 7/1.
Tuy nhiên, các trường hợp bao gồm mục đích nhân đạo như tham dự tang lễ hoặc công tác công vụ, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, người đã mắc COVID-19 trong vòng từ 10 ngày đến 40 ngày trước đó sẽ không cần nộp giấy chứng nhận âm tính.
Vào ngày 2/1 trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng phương án siết chặt kiểm dịch đối với người xuất phát từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Theo đó, người có thị thực cư trú ngắn hạn đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm PCR ngay khi hạ cánh và chỉ được ra khỏi sân bay khi có kết quả âm tính.
Trong ngày 3/1, Hàn Quốc ghi nhận 1.137 người nhập cảnh từ Trung Quốc. Trong đó, 281 người mang visa cư trú ngắn hạn đã được xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay quốc tế Incheon, và có 73 người ra kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 26%. Điều này có nghĩa cứ 4 người nhập cảnh là có khoảng 1 người mắc COVID-19. Những ca mắc này đã được chuyển tới cơ sở cách ly tập trung.
Trong hai ngày sau khi Hàn Quốc thắt chặt phòng dịch, có 590 người nhập cảnh từ Trung Quốc theo diện visa ngắn hạn được xét nghiệm, có 136 người dương tính, đạt tỷ lệ 22,7%.
Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong vòng 1 tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Trung Quốc chiếm 41,9% số ca mắc nhập ngoại.
Tính đến 0 giờ ngày 4/1, Hàn Quốc ghi nhận 78.000 ca mắc COVID-19 mới, duy trì xu hướng giảm. Số ca nhập ngoại là 172 ca, tăng vọt 109 ca so với một ngày trước đó, mức cao nhất trong 94 ngày. Trong đó, ca mắc nhập cảnh từ Trung Quốc là 131 người, chiếm 76%. Theo kết quả phân tích các ca mắc từ Trung Quốc, có 77% mắc biến thể BA.5 và 21,5% ca mắc biến thể BF.7.