Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quyết định thảo luận công khai tại Quốc hội về vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-01-05 14:05:48Update: 2023-01-05 14:52:30

Quyết định thảo luận công khai tại Quốc hội về vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã ấn định thảo luận công khai về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến tại Quốc hội vào ngày 12/1 tới. Buổi thảo luận sẽ do Bộ Ngoại giao và Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật đồng tổ chức. Người trình bày tại buổi thảo luận là Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Seo Min-jeong, người từng phụ trách đàm phán với phía Nhật Bản, và Chủ tịch Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Shim Kyu-sun.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã thu hẹp được bất đồng ý kiến với phía Nhật Bản sau nhiều lần thảo luận. Do vậy, trong buổi thảo luận tại Quốc hội sắp tới, dự kiến Chính phủ sẽ công khai cụ thể phương án thảo luận.

Bộ Ngoại giao đã xem xét phương án là doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc từng được hưởng ưu đãi từ Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, lập ra một nguồn quỹ, và Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ dùng nguồn quỹ này để đứng ra bồi thường cho các nạn nhân thay cho các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản.

Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến hiện đã sửa đổi điều lệ để chuẩn bị cho quá trình này, và đang thảo luận với công ty Posco về việc đóng góp 4 tỷ won (3,1 triệu USD).

Vấn đề đặt ra là sự hưởng ứng từ phía Nhật Bản. Các nạn nhân đang liên tục yêu cầu doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Tokyo phải tham gia vào việc gây quỹ, Chính phủ Tokyo và các doanh nghiệp nước này phải xin lỗi các nạn nhân. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao vẫn chưa tiết lộ về lập trường của phía Nhật Bản.

Phía các nạn nhân hiện vẫn đang cân nhắc có tham dự buổi thảo luận sắp tới hay không, bởi buổi thảo luận có thể chỉ mang tính hình thức để phương án của Chính phủ được đảm bảo khuôn khổ pháp lý. 

Buổi thảo luận công khai sắp tới sẽ là quy trình thu thập ý kiến chính thức cuối cùng để ấn định phương án giải quyết của Chính phủ, nên dự kiến sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng trong việc giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, một vấn đề nổi cộm trong quan hệ hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập