Vào ngày 3/1, nghị sĩ Song Eon-seog thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đề xuất dự thảo sửa đổi Luật xử phạt nặng với một số tội phạm bạo lực nghiêm trọng, cho phép sử dụng ảnh chụp trong vòng 30 ngày gần nhất khi công khai danh tính các các tội phạm nghiêm trọng như cưỡng dâm, giết người.
Trong khi đó, nghị sĩ Ahn Gyu-back của đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 3/1 cũng đệ trình dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về xử phạt nặng với tội phạm bạo lực tình dục, với nội dung tương tự.
Hai luật trên cho phép công khai khuôn mặt, tên, tuổi của nghi phạm, nhưng lại không quy định cụ thể việc công khai hình ảnh của nghi phạm ở thời điểm nào.
Gần đây, tại Hàn Quốc xảy ra vụ việc một nghi phạm bị bắt giam với nghi ngờ giết hại người phụ nữ sống chung và tài xế taxi, nhưng khi hình ảnh được công bố lại là hình ảnh trên bằng lái xe, khác hoàn toàn với diện mạo thực tế. Trường hợp này bị chỉ ra rằng đã làm mất đi hiệu quả của việc công khai danh tính nghi phạm. Sau đó, một số người dân còn lùng sục ảnh của y trên tài khoản mạng xã hội để phát tán trên mạng trực tuyến, nhưng hành động này được coi là vi phạm pháp luật, gây tổn hại danh dự người khác. Do vậy, dư luận xã hội cho rằng Hàn Quốc nên học theo các quốc gia khác như Mỹ, công khai hình ảnh của phạm nhân chụp trong quá trình bị bắt giam (mugshot).
Nghị sĩ Song cho biết nếu dự luật sửa đổi được thông qua thì người dân sẽ dễ dàng nhận ra khuôn mặt của các nghi phạm, tăng thêm hiệu quả về mặt chế độ, từ đó đảm bảo sự an toàn cho người dân trước tội phạm.
Nghị sĩ Ahn thì cho rằng việc sửa đổi luật như trên là nhằm đảm bảo quyền được biết của người dân, nâng cao hiệu quả thực tế từ việc công khai danh tính nghi phạm, giúp phòng ngừa tái diễn hành vi phạm tội.