Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 5/1 đã báo cáo công việc đầu năm lên Tổng thống Yoon Suk-yeol và đề ra ba mục tiêu chính, trong đó lấy làm "tăng cường xuất khẩu" là mục tiêu chủ chốt nhất.
Bộ Văn hóa cho biết sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu nội dung Hàn Quốc như phim ảnh, âm nhạc lên thành 15 tỷ USD trong năm 2023, và đẩy con số này lên 22 tỷ USD vào năm 2027. Xét theo kim ngạch xuất khẩu nội dung Hàn Quốc năm 2021 là 12,4 tỷ USD, mục tiêu của Bộ có nghĩa là sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu lên gần 10 tỷ USD trong 5 năm.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đã tuyên bố năm nay là "Năm du lịch Hàn Quốc" và đưa ra mục tiêu nâng số du khách nước ngoài lên 10 triệu người, tức khôi phục lại mức 70% trước khi dịch COVID-19 bùng phát.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa sẽ hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể thao dành cho người khuyết tật, tầng lớp yếu thế, người lớn tuổi, để nâng tỷ lệ tham gia các hoạt động này lên lần lượt 75% và 64% trong năm 2023, mức cao hơn so với năm trước đó (34% và 61%).
Bộ Văn hóa cũng đã thêm ngành công nghiệp không được nhắc đến năm ngoái là game vào báo cáo năm nay. Bộ sẽ rót thêm ngân sách 9 tỷ won (7 triệu USD) để hỗ trợ sản xuất nội dung game và nâng số lần tổ chức giải đấu thể thao điện tử (eSports) "KeG Championship" từ một lần lên hai lần mỗi năm.
Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Bo-Gyoon cũng trình bày lên Tổng thống Hàn Quốc kế hoạch biến Phủ Thổng thống (Nhà Xanh) thành địa điểm du lịch quan trọng. Ông Park đã giải thích kế hoạch xây dựng cụm địa danh du lịch phức hợp lấy trung tâm là Phủ Tổng thống, gồm cung Gyeongbuk (Cảnh Phúc), quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), các viện bảo tàng xung quanh, phòng triển lãm mỹ thuật, làng Bukchon (Bắc Thôn) và Seochon (Tây Thôn), địa điểm leo núi Hàn Quốc - núi Bukak (Bắc Nhạc). Tuy nhiên, Tổng thống Yoon chưa có phản ứng đặc biệt về vấn đề này.
Đáp lại, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đề cập đến tính quan trọng về hệ thống thuế và tài chính, chế độ và luật pháp đối với nền công nghiệp nội dung. Ngoài ra ông Yoon cũng nhấn mạnh "tự do" và "đoàn kết", cụ thể là các bài toán trọng tâm về giá trị đoàn kết như hỗ trợ nghệ sĩ khuyết tật, trong đó quan trọng nhất là việc Chính phủ tạo điều kiện cho các nghệ sĩ này công bố và trình diễn tác phẩm.