Quốc hội Hàn Quốc đã bắt đầu khóa họp bất thường tháng 1 trong vòng 30 ngày từ ngày 9/1 theo đề nghị triệu tập đơn phương của đảng đối lập Dân chủ đồng hành.
Đảng Dân chủ đồng hành hối thúc đảng Sức mạnh quốc dân hãy thực hiện hết vai trò và trách nhiệm trên cương vị là đảng cầm quyền để giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và thông qua các dự luật dân sinh cấp bách.
Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-keun nhấn mạnh khắp nơi trên toàn quốc đang đối mặt với khủng hoảng. Ông Park chỉ ra rằng thậm chí thời điểm diễn ra chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Quốc hội cũng đã không đóng cửa ngay cả ở điểm lánh nạn là thành phố Busan.
Đặc biệt, đảng đối lập truy cứu trách nhiệm đối với lãnh đạo chỉ huy lĩnh vực an ninh, hối thúc tổ chức cuộc họp toàn thể của Quốc hội để chất vấn các vấn đề nổi cộm liên quan tới việc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận miền Nam.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì lên án rằng "Quốc hội như là bia đỡ đạn", chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành và Chủ tịch đảng này là ông Lee Jae-myung đang lấy Quốc hội và vấn đề dân sinh ra làm "con tin". Đảng đối lập đang lên tiếng thay miền Bắc, việc chất vấn về công tác đối phó với máy bay không người lái của Bình Nhưỡng chẳng khác nào công khai bí mật quân sự.
Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Joo Ho-young cho rằng việc công khai hệ thống thăm dò, theo dõi và tấn công máy bay không người lái của miền Bắc chính là để cho miền Bắc nắm bắt được điều này.
Trong bối cảnh Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung sẽ trình diện tại Viện Kiểm sát vào ngày 10/1 do nghi ngờ liên quan tới khoản tiền tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam hồi ông này còn giữ chức Thị trưởng Seongnam, dự kiến mâu thuẫn của chính giới sẽ càng gay gắt hơn.