Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Seoul có thể tự sở hữu hạt nhân nếu vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng nghiêm trọng hơn"

Write: 2023-01-12 10:51:13Update: 2023-01-12 16:55:36

"Seoul có thể tự sở hữu hạt nhân nếu vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng nghiêm trọng hơn"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/1 đã nghe báo cáo kế hoạch xúc tiến công tác trọng tâm trong năm 2023 của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Tại đây, Tổng thống Yoon nhấn mạnh đến việc hoàn thiện "hệ thống ba trụ cột", tức hệ thống đối phó với hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong đó, quan trọng nhất chính là Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR), và việc kiềm chế tâm lý khiêu khích của miền Bắc.

Cùng với đó, ông Yoon cũng để ngỏ đến khả năng bố trí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hữu hạt nhân riêng trong trường hợp vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhờ công nghệ khoa học kỹ thuật của mình, ông khẳng định Seoul sẽ sớm thực hiện được điều này.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết ở thời điểm hiện tại thì việc hai nước Hàn-Mỹ hoạch định và thực thi kế hoạch vận hành tài sản hạt nhân của Washington là một lựa chọn khả thi trên thực tế.

Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác với Mỹ trong việc vận hành tài sản hạt nhân của Washington, song dư luận lại đổ dồn sự chú ý đến phát biểu của ông Yoon về khả năng tự trang bị vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, một số ý kiến trong phe cầm quyền đã đề cập tới khả năng vũ trang hạt nhân khi mà mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon trong thời gian qua vẫn giữ khoảng cách trong vấn đề này.

Một quan chức Văn phòng Tổng thống giải thích nếu xét đến thứ tự trước sau về phát biểu của Tổng thống Yoon, thì việc sở hữu hạt nhân chỉ là đề cập mang tính nguyên tắc, nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc răn đe mở rộng.

Tổng thống Yoon Suk-yeol từng cho rằng "lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc" được xúc tiến dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in là "hòa bình giả tạo".

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Shin Beom-chul xuất hiện trong một chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) khẳng định đề cập của Tổng thống Yoon về việc tự sở hữu năng lực hạt nhân được đưa ra với điều kiện tiền đề là tình hình trên bán đảo Hàn Quốc trở nên tồi tệ hơn. Do đó nên hiểu lập trường của Tổng thống là nhấn mạnh đến việc răn đe mở rộng dựa trên sự hợp tác chặt chẽ của liên quân Hàn-Mỹ. Hơn nữa, quân đội Hàn Quốc cũng không coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là một lựa chọn mang tính chính sách.

Lựa chọn của ban biên tập