Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/1 (giờ địa phương) đã bày tỏ sự hoan nghênh mạnh mẽ trước tuyên bố của công ty Hanwha Q CELLS về khoản đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay là 3.200 tỷ won (2,57 tỷ USD) nhằm xây dựng khu sản xuất năng lượng Mặt trời Solar Hub tại bang Georgia, Mỹ.
Tổng thống Biden nhận định đây sẽ là cơ hội lớn cho gia đình người lao động tại bang Georgia và nền kinh tế Mỹ, tạo ra hàng nghìn việc làm thu nhập cao tại bang này, trong đó có nhiều vị trí không đòi hỏi trình độ học vấn tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm.
Ông Biden còn nhấn mạnh việc đầu tư lần này của Tập đoàn Hanwha là kết quả trực tiếp của kế hoạch kinh tế và Luật giảm lạm phát (IRA) của Nhà Trắng, trong đó nêu rõ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm năng lượng Mặt trời tại Mỹ sẽ nhận được nhiều ưu đãi, bao gồm cả thuế.
Tổng thống Joe Biden cho rằng nguồn đầu tư này sẽ tạo điều kiện để Mỹ tìm lại mạng lưới cung cấp, hạ giá thành năng lượng sạch mà không cần dựa vào quốc gia khác và có thể chống chọi với khủng hoảng khí hậu toàn cầu.