Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc thảo luận công khai về việc bồi thường gián tiếp cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-01-12 15:18:52Update: 2023-01-12 16:55:09

Chính phủ Hàn Quốc thảo luận công khai về việc bồi thường gián tiếp cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật Chung Jin-suk ngày 12/1 đã đồng tổ chức buổi thảo luận công khai về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. 

Phát biểu tại buổi thảo luận, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Seo Min-jeong cho biết nội dung trọng tâm sau quá trình xem xét pháp lý về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến đó là ưu tiên để các nạn nhân nhận tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa án từ bên thứ ba.

Chính phủ Hàn Quốc nhất định sẽ trực tiếp tìm đến từng nạn nhân, gia quyến để hỏi ý kiến của họ có muốn nhận số tiền bồi thường qua bên thứ ba hay không, nhận sự đồng ý đầy đủ từ phía họ.

Trước tiên, Bộ Ngoại giao nhận định dù thực thi lệnh bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản ở trong nước song sẽ khó bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân. Vụ trưởng Seo lấy lý do là sau lệnh bán tài sản của Tòa án tối cao vào năm 2018, hai công ty Nhật Bản là Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và Công ty thép Nippon (tiền thân là công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo) đã rút tài sản và hoạt động kinh doanh khỏi Hàn Quốc, nên không có tài sản nào bị thu giữ.

Trong 4 lần họp của Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vào năm ngoái cũng đã xem xét rằng có thể để một bên thứ ba thế quyền doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. 

Mặt khác, Vụ trưởng Seo không đề cập cụ thể tới phản ứng của phía Nhật Bản, như việc Chính phủ Tokyo xin lỗi, hoặc doanh nghiệp Nhật Bản tham gia gây quỹ. 

Vụ trưởng cho rằng trong bối cảnh hai nước vẫn mâu thuẫn về lập trường, việc hối thúc doanh nghiệp Nhật Bản chi trả tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc là điều khó khăn, mà cần tới một cách tiếp cận sáng tạo. Đây cũng là điều mà những người tham dự cuộc họp của Hội đồng công-tư, và phía các nạn nhân hiểu rõ. 

Trong khi đó, đại diện các nạn nhân đã thể hiện lập trường phản đối rõ ràng. Luật sư đại diện cho các nạn nhân của Công ty thép Nippon chỉ ra rằng phương án mà Chính phủ đưa ra không khác nào xóa bỏ khoản nợ của các nạn nhân, miễn trách nhiệm cho phía Nhật Bản. Việc Hàn Quốc đơn phương giải quyết vấn đề rồi kỳ vọng sự đóng góp của phía doanh nghiệp Nhật Bản không phải là một "cách tiếp cận sáng tạo".

Luật sư của các nạn nhân yêu cầu phía Tokyo phải thừa nhận sự thật cưỡng ép lao động, xin lỗi một cách chân thành; nếu lập quỹ chung thì phía doanh nghiệp Nhật Bản phải đóng góp 50% nguồn quỹ. 

Ngoài ra, những người tham gia đề nghị Chính phủ phải tổ chức thêm nhiều buổi thảo luận công khai tương tự trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập