Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 13/1 đã bày tỏ hoan nghênh Công ty giải trí Kakao, công ty con chuyên về mảng nội dung của tập đoàn Kakao, đã thu hút thành công 1.200 tỷ won (965,4 triệu USD) vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư công (PIF) của Ả-rập Xê-út và công ty trách nhiệm hữu hạn Pwarp Investment PTE của Singapore một ngày trước.
Bộ Văn hóa đánh giá đây chính là sự công nhận của giới đầu tư quốc tế đối với vị thế và tiềm năng tăng trưởng của văn hóa Hàn Quốc K-Culture. Đây chính là cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc K-Content.
Đây là quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào một doanh nghiệp nội dung Hàn Quốc, cũng là quy mô đầu tư lớn nhất trong số các công ty thành viên của tập đoàn Kakao.
Bộ trưởng Văn hóa Park Bo-gyoon cho biết đây là thành quả ngoại giao từ hội nghị thượng đỉnh tháng 11 năm ngoái giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. Ông Park nhấn mạnh sẽ bồi dưỡng K-Content trở thành một ngành công nghiệp mới, giúp loại bỏ được bất ổn cho nền kinh tế Hàn Quốc, đồng thời tích cực hỗ trợ các ngành công nghiệp liên quan.
Trước đó, khi báo cáo công tác đầu năm 2023 lên Tổng thống vào ngày 5/1, Bộ trưởng Park cho biết sẽ tích cực hỗ trợ để nội dung Hàn Quốc K-Content đóng vai trò tái cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc, "thay đổi cuộc chơi", với quy mô hỗ trợ vốn vay chính sách là 790 tỷ won (635,4 triệu USD).
Xuất khẩu nội dung Hàn Quốc năm 2021 đạt 12,4 tỷ USD, bắt kịp xuất khẩu hàng điện tử gia dụng, pin thứ cấp và màn hình, trở thành một lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc.