Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính thức kết thúc hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon

Write: 2023-01-17 15:43:09Update: 2023-01-17 15:47:42

Chính thức kết thúc hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa giẫm đạp Itaewon đã khép lại 55 ngày hoạt động vào ngày 17/1. 

Ủy ban được ra mắt vào ngày 24/11 năm ngoái, sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật về việc mở phiên điều trần về thảm họa Itaewon. Ban đầu, thời hạn hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt được quy định là 45 ngày, tức tới ngày 7/1 năm nay, sau đó đã được gia hạn thêm 10 ngày, thành 55 ngày, tới ngày 17/1. Tuy nhiên, Ủy ban chỉ chính thức đi vào điều tra sau khi dự thảo ngân sách năm 2023 được thông qua, nên đã lãng phí gần một tháng.

Chủ tịch Ủy ban điều tra đặc biệt Woo Sang-ho (đảng đối lập Dân chủ đồng hành) lấy làm tiếc về thời gian hoạt động ngắn ngủi của Ủy ban. Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì lại đánh giá rằng trong quá trình hoạt động, Ủy ban đã làm sáng tỏ được phần nào về thảm họa Itaewon.

Giờ đây, việc còn lại là chính giới phải thông qua được báo cáo kết quả điều trần. Tuy nhiên, hai đảng vẫn còn đang bất đồng ý kiến về nội dung đưa vào báo cáo.

Đảng Dân chủ đồng hành thì cho rằng phải đưa vào báo cáo nội dung truy cứu trách nhiệm đối với Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, vì đã không chỉ đạo tốt hệ thống phòng ngừa, ứng phó sự cố, dẫn tới thảm họa tang thương vừa rồi. 

Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân thì cho rằng việc truy cứu trách nhiệm với Bộ trưởng Lee Sang-min chỉ là một lập luận chính trị. Ủy ban điều tra đặc biệt chỉ đưa ra kết luận về điều tra, không đưa ra kết luận về trách nhiệm pháp lý liên quan.

Về việc đảng đối lập yêu cầu lập ra một tổ chức điều tra độc lập về thảm họa Itaewon và lập nhóm công tố viên đặc biệt, đảng cầm quyền cho rằng điều này không khác nào thừa nhận thất bại của phiên điều trần.

Trong chiều ngày 17/1, Ủy ban mở phiên họp toàn thể cuối cùng để thảo luận về việc thông qua báo cáo điều trần.

Một số ý kiến cho rằng có thể lần này, Ủy ban điều tra đặc biệt cũng không thông qua được báo cáo điều trần, tương tự như vụ nghi ngờ thao túng bình luận trên mạng của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) trong quá khứ.

Lựa chọn của ban biên tập