Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 17/1 đưa tin Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.
Sau khi đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, ông đã trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam sinh ra sau thời kỳ Chiến tranh Đông Dương vào năm 2016. Sau đó, vào tháng 4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam.
Những doanh nghiệp Hàn Quốc tiến vào thị trường Việt từng đánh giá ông Phúc là người am hiểu và thân Hàn Quốc. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào ngày 4-6/12 năm ngoái, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt (1992-2022), cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và nhất trí nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, góp phần lớn vào việc tăng cường quan hệ hai nước.
Việc một Chủ tịch nước Việt Nam đột ngột xin từ chức được cho là một điều rất hiếm thấy tại Việt Nam. Dư luận phỏng đoán có thể việc ông Phúc tự nguyện xin từ chức có liên quan đến việc hai Phó Thủ tướng trước đó là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam bị cách chức do dính líu vào vụ tham nhũng.