Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích đang "ngoại giao nhịn nhục" trong giải pháp cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-01-18 14:43:54Update: 2023-01-20 11:51:15

Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích đang

Photo : YONHAP News

Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội Hàn Quốc đã liên tiếp có tranh cãi gay gắt về giải pháp liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến do Chính phủ đề ra.

Phe đối lập chỉ trích Chính phủ đang có biện pháp "ngoại giao nhịn nhục", khi đề xuất phương án chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc thông qua việc lập một quỹ với sự tham gia của bên thứ ba, chứ không phải là các doanh nghiệp tội phạm Nhật Bản đã cưỡng ép lao động thời chiến.

Đảng đối lập cho rằng Chính phủ đã quá kỳ vọng về việc phía Nhật Bản tự nguyện tham gia gây quỹ và xin lỗi vì đã cưỡng ép lao động trong quá khứ, những nội dung mà các nạn nhân đang yêu cầu.

Trong khi đó, đảng cầm quyền nhấn mạnh đã đưa ra giải pháp trên do cân nhắc đến việc những nạn nhân đều đã lớn tuổi. Hơn nữa, thời điểm hiện tại là hết sức quan trọng để có thể cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật, nên phe đối lập cần phải hợp tác để giải quyết vấn đề liên quan.

Chính phủ liên tục khẳng định đang thảo luận với phía Nhật Bản để tìm ra giải pháp, với điều kiện là Tokyo phải hưởng ứng một cách chân thành. 

Những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và các tổ chức hỗ trợ cũng đang lên tiếng chỉ trích, bày tỏ lập trường không thể chấp nhận phương án của Chính phủ. Những người này cho rằng đây là phương án đứng về phía Nhật Bản chứ không phải nạn nhân, hối thúc Chính phủ ngừng các biện pháp "ngoại giao bán nước".

Lãnh đạo Hàn-Nhật gần đây đã liên tiếp nhấn mạnh về sự cần thiết phải cải thiện mối quan hệ song phương và các vấn đề nổi cộm giữa hai nước. Tuy nhiên, Chính phủ và phía các nạn nhân vẫn chưa thể thu hẹp được lập trường khác biệt.

Lựa chọn của ban biên tập