Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau khi kết thúc chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã tới Thụy Sĩ, điểm đến thứ hai trong chuyến công du nước ngoài lần này.
Vào ngày 18/1 (giờ địa phương), ông Yoon sẽ tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), còn được gọi là "Diễn đàn Davos", trong cương vị là Tổng thống Hàn Quốc sau 9 năm kể từ lần tham dự của cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2014.
Văn phòng Tổng thống cho biết trọng tâm chuyến thăm Thụy Sĩ của Tổng thống Yoon là "kinh tế", khởi đầu là buổi tọa đàm kiêm tiệc trưa với lãnh đạo các doanh nghiệp chủ chốt trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Davos như Điện tử Samsung, SK, Ô tô Hyundai và Intel, IBM, JP Morgan (Mỹ).
Tổng thống Yoon có kế hoạch sẽ giới thiệu phương hướng chính sách kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc là "đặt trọng tâm vào tư nhân và thị trường", thảo luận về vấn đề đầu tư vào Hàn Quốc.
Chủ đề của Diễn đàn Davos lần này là "Hợp tác trong một thế giới bị chia rẽ". Lãnh đạo Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu đặc biệt, đề xuất phương án hợp tác và đoàn kết quốc tế nhằm tăng cường chuỗi cung ứng và chuyển đổi sang năng lượng xanh và sạch.
Ngoài ra, sự kiện Đêm Hàn Quốc cũng dự kiến được tổ chức dành cho những người tham dự Diễn đàn Davos, nhằm kêu gọi sự ủng hộ để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) Busan năm 2030.
Khả năng Tổng thống Yoon hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước lớn tham dự Diễn đàn Davos lần này là rất thấp. Tuy nhiên, ông Yoon khẳng định sẽ nỗ lực quảng bá môi trường đầu tư tuyệt vời của Hàn Quốc và thúc đẩy nền kinh tế thông qua mở rộng xuất khẩu.
Tại Diễn đàn Davos, Trung Quốc và các nước khác cũng đang tích cực thu hút đầu tư, cho thấy một cuộc cạnh tranh nhằm tìm kiếm cánh cửa đột phá khôi phục kinh tế giữa các nước đã chính thức bắt đầu.