Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 18/1 (giờ địa phương) đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách tư pháp và tổ chức quốc tế Reza Najafi đã triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại Iran Yun Kang-hyeon để trao đổi về lời phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng "Iran là kẻ địch của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)" trong chuyến công du tại UAE vừa qua.
Thứ trưởng Iran nhấn mạnh Tehran có quan hệ hữu nghị với đa số các quốc gia trong khu vực vịnh Ba Tư, và nhận định câu nói của Tổng thống Yoon gây ảnh hưởng xấu đến những mối quan hệ tốt đẹp này, cũng như gây hại đến hòa bình và an ninh của khu vực Trung Đông. Theo đó, ông cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải đưa ra lời giải thích và đính chính lập trường ngay lập tức.
Ông Najafi còn cho rằng phát biểu vào ngày 11/1 của Tổng thống Hàn Quốc về khả năng Seoul "tự sở hữu hạt nhân" đã vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và yêu cầu một lời giải thích.
Thứ trưởng Reza Najafi còn nhắc đến những động thái "không hữu nghị" của Hàn Quốc như đóng băng tài sản của Iran, nhấn mạnh Tehran có thể sẽ phải xem xét lại mối quan hệ song phương nếu Seoul không đưa ra các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi hơn.
Trước đó, khi Mỹ đưa Iran vào lại danh sách cấm vận vào năm 2018, Hàn Quốc đã đóng băng số tiền 7 tỷ USD của Iran. Đây cũng là quy mô tài sản bị đóng băng tại nước ngoài lớn nhất của Iran.