Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/2 đã tới tham dự lễ ký kết thỏa thuận đầu tư của công ty SK Siltron tại thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Tổng thống nhấn mạnh ngành công nghiệp chíp bán dẫn vừa là trụ cột nền kinh tế, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc, vừa là một tài sản an ninh quốc gia, vậy nhưng các điều kiện xoay quanh ngành công nghiệp này vẫn còn nhiều khó khăn. Các nước đối thủ đang huy động mọi phương tiện chính sách để hỗ trợ về quy chế xuất khẩu, trợ cấp, khấu trừ thuế cho doanh nghiệp trong nước nhằm đe dọa ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ và doanh nghiệp cần phải đoàn kết khắc phục khó khăn. Tổng thống chỉ thị phải nỗ lực nội địa hóa vật liệu, linh kiện trang thiết bị chíp bán dẫn, đối phó chủ động với việc đơn giá chíp nhớ giảm, sự sụt giảm nhu cầu bắt nguồn từ suy thoái kinh tế.
Cuối năm ngoái, Tổng thống Yoon từng chỉ thị các bộ ngành hữu quan phải tích cực xem xét phương án mở rộng hơn nữa ưu đãi thuế cho các ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, trong đó có chíp bán dẫn.
Tổng thống đề cập tới quyết định đầu tư 1.200 tỷ won (982,88 tỷ USD) của SK Siltron để nâng cấp dây chuyền sản xuất tấm bán dẫn, đánh giá kế hoạch này góp phần quan trọng vào việc nội địa hóa và đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu chíp bán dẫn, tạo ra hiệu quả tuyển dụng hơn 1.000 lao động, thúc đẩy kinh tế khu vực. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư một cách mạnh mẽ hơn nữa trong dài hạn.
Ngoài ra, Tổng thống nhấn mạnh sẽ tăng cường khấu trừ thuế, nỗ lực về mặt chính sách để cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp; kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ đầu tư nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Sau lễ ký kết thỏa thuận đầu tư, Tổng thống đã thăm quan nhà máy sản xuất tấm bán dẫn của SK Siltron, khích lệ tinh thần làm việc của người lao động.