Mâu thuẫn cuộc tranh đua chức Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày càng trở nên sâu sắc khi đang có tranh cãi về cái gọi là "thân cận Tổng thống Yoon Suk-yeol" trước thềm Đại hội toàn đảng ngày 8/3.
Ngày 5/2, nghị sĩ Ahn Cheol-soo, một trong hai ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch đảng, đã đăng lên mạng xã hội bài yêu cầu các quan chức cấp cao ẩn danh của Văn phòng Tổng thống không nên đề cập về cái gọi là "người thân cận của Tổng thống" với báo chí. Ông Ahn cho rằng đây là hành vi can thiệp vào cuộc bầu cử, phá hoại bản chất của chủ nghĩa dân chủ của chính đảng.
Bài bình luận này được đưa ra sau khi nhiều bài báo đưa tin ông Ahn Cheol-soo không phải là người thân cận với Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Bác lại, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Lee Jin-bok cùng ngày đã nhấn mạnh việc ông Ahn Cheol-soo hay gọi là "Liên minh Yoon-Ahn" lại là một hành động làm lung lay khả năng lãnh đạo của Tổng thống Yoon vì không thể sánh ngang Tổng thống với ông Ahn Cheol-soo là một ứng cử viên Chủ tịch Đảng.
Một quan chức cấp cao khác tại buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cũng chỉ trích rằng việc sử dụng từ "phe thân Tổng thống" cũng là một từ để lăng mạ Tổng thống, và việc lôi kéo Tổng thống vào Đại hội toàn đảng là hết sức bất hợp lý.
Sau những lời cảnh cáo của phía Tổng thống, ứng cử viên Ahn đã hoãn vô thời hạn các lịch trình tranh cử như phỏng vấn radio vào ngày 6/2. Ông Ahn cho biết bản thân thiếu nỗ lực và sẽ không sử dụng lại các cụm từ gây tranh cãi. Tuy nhiên, ông vẫn một mực chỉ trích sự can thiệp của Văn phòng Tổng thống vào cuộc bầu cử là vi phạm pháp luật.
Trong khi đó, phát biểu của luật sư Shin Pyung, Chủ tịch Hội ủng hộ ứng cử viên Kim Gi-hyeon thuộc phe thân Tổng thống Yoon, đang gây tranh cãi lớn. Trước đó, ông Shin cho rằng Tổng thống Yoon sẽ rút khỏi đảng cầm quyền nếu ông Ahn đắc cử chức Chủ tịch và thậm chí điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong đảng.